16/09/2008 09:30 GMT+7

Best Buy mua site âm nhạc Napster 126,8 triệu USD

THÀNH NAM (theo Bussiness Week)
THÀNH NAM (theo Bussiness Week)

TTO - Nhà khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ đồ điện tử Best Buy hôm qua (15-9) cho biết, họ sẽ mua đứt trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến Napster với giá khoảng 126,8 triệu USD, nhằm nâng cao năng lực truyền thông số của tập đoàn.

8WJqs3Qk.jpgPhóng to
Cuối cùng Napster cũng đã bị thâu tóm với số tiền 126,8 triệu USD
TTO - Nhà khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ đồ điện tử Best Buy hôm qua (15-9) cho biết, họ sẽ mua đứt trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến Napster với giá khoảng 126,8 triệu USD, nhằm nâng cao năng lực truyền thông số của tập đoàn.

Best Buy sẽ bắt đầu công bố bỏ thầu mua toàn bộ cổ phiếu phổ thông được niêm yết của Napster với giá 2,65 USD/cổ phiếu, cao hơn 95% so với giá đóng cửa phiên thứ sáu tuần trước là 1,36 USD/cổ phiếu.

Theo báo cáo quý mới nhất, Napster có khoảng 47,9 triệu cổ phiếu phổ thông tính đến ngày 30-6 vừa qua, tương đương tổng trị giá quy đổi là 126,8 triệu USD. Sự tiếp quản Napster của Best Buy dự kiến sẽ diễn ra vào quý IV năm nay.

Giám đốc điều hành của Napster Chris Gorog và các thành viên cao cấp khác trong ban quản trị sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò của mình. Công ty có trụ sở tại Los Angeles này có khoảng 140 nhân viên và ông chủ mới Best Buy cho biết, họ không có ý định di chuyển trụ sở hay có thay đổi đáng kể nào về nhân sự của Napster.

Napster tuyên bố hoãn cuộc họp cổ đông thường niên dự kiến sẽ diễn ra thứ năm tới do thoả thuận chuyển nhượng với Best Buy nói trên. Trang chia sẻ file âm nhạc trực tuyến này do Shawn Fanning tạo dựng thời còn học Đại học Northeasten ở Boston tháng 6-1999.

THÀNH NAM (theo Bussiness Week)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên