Sau khi lập gia đình, chúng tôi với suy nghĩ trong nhà phải điện hóa mọi thứ, để giảm bớt sức lao động, dành nhiều thời gian làm việc khác. Toàn bộ dụng cụ nấu nướng đều dùng nguồn điện, nào là bếp từ, bình nóng lạnh, điều hòa... Mỗi tháng, nhà chúng tôi phải chi trả khoảng 400.000 đồng tiền điện.
Còn kể từ ngày mẹ ở cùng, mỗi tháng nhà tôi chỉ còn đóng chưa tới 100.000 đồng. Mẹ nói số tiền lẽ ra hằng tháng phải trả có thể mua được hai hộp sữa cho cháu của mẹ. Nhưng quý hơn, những việc làm của mẹ là bài học thật ý nghĩa cho gia đình tôi.
Mỗi ngày mẹ đều đến các vườn tràm, vườn keo để xin những cành củi khô đem về. Nhà ai có công trình xây dựng mẹ cũng đến tận dụng những chất đốt có thể, như giàn giáo hỏng, những tấm ván ép gãy, những cọc gỗ không dùng được, thanh tre mục nát... Mẹ bó lại đem về và làm một bếp dã chiến ngoài trời.
Nồi cháo của cháu trước đây nấu bằng nồi điện, giờ mẹ dùng bếp củi để nấu. Mẹ nói dùng bếp củi hầm cháo xương vừa nhừ, vừa ngon, nếu dùng bếp điện không thể đảm bảo độ đậm đà của cháo. Vì vậy, cháo của mẹ nấu tôi cũng rất thích ăn. Hôm nào thời tiết lạnh, mẹ đun mấy nồi nước nóng chỉ vài chục phút là xong, như vậy cả nhà có thể tắm bằng nước ấm mà không cần dùng đến bình nóng lạnh. Còn những ngày mất điện thất thường thì bếp củi của mẹ luôn là phương tiện duy nhất phát huy hiệu quả, vẫn cơm chín, nước sôi đảm bảo cho cả nhà.
Những ngày trôi qua, chúng tôi càng hiểu thêm những việc làm của mẹ. Tính ra mỗi năm như vậy mẹ đã tiết kiệm cho gia đình tôi 2-3 triệu đồng. Số tiền này có thể làm được những việc quan trọng như đóng học phí cho đứa lớn hay mua tài liệu học tập. Mẹ nói cũng từ bếp củi này sẽ hình thành cho các cháu thói quen tiết kiệm trong cuộc sống.
|
Tuần qua, cuộc thi tiếp tục nhận bài dự thi của các bạn đọc: Cao Phi Yến, Ngọc Quỳnh, Minh Tâm, Nguyễn Hồng Thắm, Trần Văn Tám (TP.HCM), Lê Bá, Trọng Thức Hàn, Nguyễn Nguyệt Phinh (Hà Nội), Hoàn Thiện (Đồng Nai), Khả Doanh (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Thị Thu Nga (Vĩnh Phúc), Nguyễn Thanh Hùng Hai (Long An), Nguyễn Lệ Hồng (Bình Dương), Nguyễn Văn Tuấn (Kiên Giang), Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh). Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3, hoặc trên tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện” báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận