20/05/2021 10:21 GMT+7

Benzema kết thúc 'cuộc lưu đày'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Được thừa nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới suốt một thập niên qua, nhưng cánh cửa tuyển Pháp đã đóng chặt với Benzema trong suốt 6 năm trời.

Benzema kết thúc cuộc lưu đày - Ảnh 1.

Benzema (phải) sẽ tái ngộ HLV Deschamps - Ảnh: Reuters

"Một VĐV vĩ đại cần phải gương mẫu, nếu không anh ta sẽ không có chỗ trong đội tuyển Pháp" - tháng 12-2015, Thủ tướng Pháp khi đó là ông Manuel Valls tuyên bố, mở đầu cho chuỗi bi kịch mang tên tuyển quốc gia của Benzema.

Liên tục sa lầy

Tất cả bắt nguồn từ vụ dùng clip sex để tống tiền đồng đội ở đội tuyển Mathieu Valbuena mà Benzema là một trong số các đồng phạm.

Tuy Benzema luôn thanh minh rằng đó chỉ là một hành động đùa giỡn, nhưng đúng như nhận xét Thủ tướng Valls, một VĐV tầm cỡ như Benzema cần phải gương mẫu, ít nhất là với những vấn đề mang tính màu cờ sắc áo. Hành động phạm pháp của Benzema gây ra vô số rắc rối pháp lý cho anh suốt từ đó đến nay (anh phải hầu tòa vào tháng 10 tới).

Nhưng Benzema lẽ ra có thể trở lại tuyển Pháp sớm hơn, nếu anh không liên tục sa đà vào những vụ "đấu võ mồm" sau đó. Tháng 6-2016, ngay trước thềm VCK Euro, Benzema bất ngờ hướng mũi dùi vào HLV trưởng Didier Deschamps về việc anh không được gọi lên tuyển.

Hành động của Benzema khiến nhà riêng của HLV Deschamps bị một số CĐV quá khích tấn công, đe dọa đến gia đình ông. HLV Deschamps nổi giận và tuyên bố "sẽ không bao giờ tha thứ cho Benzema".

3 năm sau, Benzema lại tiếp tục "võ mồm" với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Noel Le Graet - người thẳng thừng bác bỏ khả năng gọi anh trở lại đội tuyển.

Năm ngoái, Benzema đột ngột mỉa mai Olivier Giroud - người giữ suất trung phong cắm ở tuyển Pháp - khi ví anh này như "xe đồ chơi", còn mình mới là "xe đua công thức 1". Câu nói trịch thượng của Benzema lập tức trở thành đề tài dậy sóng mạng xã hội.

May mắn vì quyết định của UEFA

Suốt 6 năm, Benzema cứ mãi lún sâu vào vũng lầy bên ngoài sân cỏ vì cái tôi quá lớn của mình. Tưởng chừng Benzema đã đánh mất vĩnh viễn cơ hội trở lại tuyển Pháp, nhưng rồi vận may đã đến với anh nhờ ảnh hưởng của... dịch bệnh.

Nếu đại dịch không xuất hiện, VCK Euro 2020 sẽ diễn ra từ năm ngoái và Benzema chắc chắn không có hi vọng. Nhưng rồi giải đấu được dời đến năm nay và UEFA quyết định tăng số lượng cầu thủ mỗi đội được đăng ký từ 23 lên 26.

Số lượng gia tăng tức cơ hội càng nhiều hơn, và Deschamps cũng không thể mãi giữ thái độ thù nghịch với Benzema trong bối cảnh ông hầu như không còn trung phong nào thực sự tốt. Giroud - học trò cưng của Deschamps - chỉ được Chelsea cho đá chính 12 trận mùa này (ghi được 10 bàn) và cũng tịt ngòi trong 2 trận gần nhất với tuyển Pháp.

Những tiền đạo khác như Ben Yedder, Lacazette, Martial càng kém đẳng cấp hơn.

Trong khi đó, Benzema duy trì phong độ ổn định khi giữ hiệu suất 30 bàn/mùa ở Real Madrid suốt 3 mùa gần nhất. Gần như một mình Benzema gánh vác hàng công của Real, kể từ sau khi Ronaldo ra đi. Benzema cũng khá "giữ mồm giữ miệng" trong khoảng một năm qua. Chừng đó là đủ để Deschamps gác lại mối hiềm khích 6 năm qua "vì lợi ích cho đội tuyển Pháp".

"Cuộc lưu đày của Benzema đã kết thúc" - Hãng tin AFP giật tít. Xét về phương diện sự nghiệp, Benzema đã phải trả cái giá quá đắt cho những hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Dù khá muộn màng nhưng ít nhất một giải đấu lớn vẫn đang ở phía trước để Benzema cứu vãn cho những gì anh đã đánh mất trong 6 năm bị "lưu đày".

Nhiều cái tên bị loại đáng tiếc

Khác với vị trí trung phong cắm khá khan hiếm người tài, bóng đá Pháp sở hữu hàng loạt tài năng ở các vị trí còn lại. Vì vậy, HLV Deschamps buộc phải loại bớt một số ngôi sao khi thông báo danh sách 26 cái tên được triệu tập cho VCK Euro.

Những thiếu vắng đáng kể nhất là trung vệ Upemecano, hậu vệ Theo Hernandez, các tiền vệ Ndombele, Camavinga, Aouar hay tiền đạo Martial... Đây đều là những cái tên được định giá từ 40 triệu euro trở lên.

HLV Deschamps cũng gây ngạc nhiên khi chỉ gọi lên tuyển Pháp 6 tiền vệ, khá ít so với số lượng hậu vệ (9) và tiền đạo (8).

Vì sao Benzema mất 6 năm mới được trở lại tuyển Pháp? Vì sao Benzema mất 6 năm mới được trở lại tuyển Pháp?

TTO - Danh sách 26 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Pháp tham dự vòng chung kết Euro 2020 có một bất ngờ lớn, với sự xuất hiện của Karim Benzema.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên