13/08/2013 08:30 GMT+7

Bệnh xoắn khuẩn nguy hiểm nhưng ít người chú ý

MAI HOA
MAI HOA

TT - Sáng 12-8, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về bệnh xoắn khuẩn (leptospirosis) trên người và động vật tại VN.

Nghiên cứu này được thực hiện trong vòng ba năm qua, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cục Thú y, Viện Pasteur TP.HCM và ĐH Nông lâm TP.HCM, do Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) tài trợ.

Các chuyên gia đã nghiên cứu trên 360 người chăn nuôi và nhân viên lò mổ, 880 con heo ở hai tỉnh Tiền Giang và Bình Phước. Kết quả cho thấy 29% số heo ở Tiền Giang, 22% số heo ở Bình Phước bị nhiễm bệnh xoắn khuẩn. Ở người, kết quả tương ứng ở hai tỉnh là 10% và 20%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù đây là bệnh rất phổ biến, nhưng nhận thức của người chăn nuôi về bệnh này rất kém, hầu như không biết về mức độ nguy hiểm và cách phòng tránh. Bệnh xoắn khuẩn có thể lây từ động vật sang người, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới suy thận, viêm màng não.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên