Tag: Bệnh viện TƯ Quân đội 108

Sáng thức dậy điều gì nên làm - cần tránh gì để tinh thần sảng khoái và năng lượng tràn đầy?

Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhiều người thường ngồi dậy ngay, thậm chí bật dậy một cách vội vã vì ngủ muộn sợ trễ giờ học, giờ làm.

Bị bướu cổ và cường giáp có mang thai được không?

Dân gian vẫn nói bướu cổ, phình tuyến giáp dễ biến chứng khi sinh con. Vậy có những người đã bướu cổ, phình tuyến giáp lại thêm cường giáp lo lắng, không biết mang thai có gây ảnh hưởng gì tới mẹ và con không?

Nâng độn quá to, 'đập mặt làm lại' gây nhiều biến chứng

TTO - Đây là cảnh báo của tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội), khi gần đây nhiều chị em thi nhau nâng ngực, nâng mông hay "đập mặt làm lại".

Cứu bệnh nhân “đang chết” do vỡ động mạch chủ ngực

TTO - Anh Phí Văn H., 19 tuổi, là chiến sĩ quân đội đang khỏe mạnh, bỗng nhiên xuất hiện đau ngực như xé, choáng váng và ngất xỉu. Anh được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Quân y viện 105.

Nhận hồ sơ thay khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo

TT - Từ ngày 15-12-2015 đến hết ngày 31-1-2016, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở mọi miền đất nước.

​Ham bổ dương: hỏng thận, vô sinh!

TT - Không chỉ những quý ông trục trặc trong chốn phòng the tìm đến thực phẩm bổ dương, nhiều người không có bệnh tật gì vẫn sính dùng để mong “bách dương tráng kiện” mà không biết rất nhiều trường hợp đã bị hỏng thận, vô sinh...

​Chữa tay liệt bằng “bẻ vận động”

TT - Bằng kỹ thuật gây mê bẻ vận động khớp dính, các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã chữa trị được cho các bệnh nhân tự nhiên cánh tay bị đau liệt không thể cử động.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời

TTO - Thông tin từ Bộ Y tế vừa xác nhận, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã qua đời, sau hơn hai tuần nhập viện điều trị tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.