24/12/2004 10:30 GMT+7

Bệnh viện Hùng Vương:Ứng dụng nhiều nghiên cứu có giá trị

K.S.
K.S.

TT - Tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Bệnh viện (BV) Hùng Vương sáng 23-12-2004, TS. BS Vũ Thị Nhung - giám đốc BV - cho biết thời gian qua BV đã có nhiều cải tiến trong quản lý, tổ chức, hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài có giá trị được đưa vào áp dụng.

BV Hùng Vương là đơn vị đầu tiên triển khai quản lý thuốc bằng mã vạch, đem lại hiệu quả trong quản lý giá thuốc và chất lượng thuốc, thực hiện nghiên cứu phá thai nội khoa, nghiên cứu giảm đau sản khoa giúp sản phụ đẻ không đau (từ năm 1990 đến nay thực hiện trên 10.000 ca). BV đã nghiên cứu điều trị thai ngoài tử cung bằng thuốc MTX, giúp bệnh nhân tránh một cuộc mổ, bảo tồn khả năng sinh sản của họ trong những lần có thai sau...

K.S.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên