Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Servier Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: DNCC
Ba hoạt động trọng tâm
Theo biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực về truyền thông và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào ba trọng tâm chính gồm:
(1) truyền thông y tế và chuyển đổi số trong truyền thông y tế; (2) nâng cao năng lực điều dưỡng trong chăm sóc và quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; và (3) nâng cao năng lực lâm sàng và quản trị y tế trong quản lý mô hình bệnh tật tăng huyết áp và đái tháo đường.
Trong lĩnh vực truyền thông y tế và chuyển đổi số trong truyền thông y tế, hai bên sẽ phối hợp xây dựng, phát triển các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe trên thư viện sức khỏe điện tử có ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần giúp người dân nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe.
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) kỳ vọng mô hình này sẽ lan tỏa những kiến thức y khoa đến cho những bệnh nhân nhiều hơn - Ảnh: DNCC
Đồng thời, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo và chương trình chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng; giới thiệu mô hình thư viện sức khỏe điện tử;
Thực hiện các hoạt động khảo sát, nghiên cứu và đánh giá tác động của truyền thông kỹ thuật số trong việc nâng cao tuân thủ tham gia điều trị và hiệu quả quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.
Trong khuôn khổ hợp tác nâng cao năng lực điều dưỡng trong chăm sóc và quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thông qua các hoạt động khảo sát nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực chăm sóc và quản lý người bệnh cho đội ngũ điều dưỡng.
Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp xuất bản cẩm nang và danh mục dùng cho hoạt động chăm sóc và quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.
Trong lĩnh vực nâng cao năng lực lâm sàng và quản trị y tế, hai bên sẽ tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh và quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến cơ bản và tuyến ban đầu.
Đồng thời, các hoạt động tập huấn, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm sẽ được triển khai dành cho lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cán bộ quản lý y tế về công tác quản trị y tế và quản lý mô hình bệnh không lây nhiễm, tập trung vào tăng huyết áp và đái tháo đường, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến điều trị.
Cần nhân rộng mô hình
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ: "Mô hình này chúng ta cần nhân rộng ra, làm sao để chúng ta cung cấp các kỹ năng truyền thông, mô hình truyền thông, những kiến thức mà bệnh viện xây dựng được.
Và cộng với những chương trình của Servier phối hợp, chúng ta sẽ lan tỏa những kiến thức đến cho những bệnh nhân, giúp họ sau khi điều trị bệnh tại bệnh viện, người ta có kiến thức và gắn bó với điều trị suốt đời của họ. Đây là 1 giá trị tôi cho rất là lớn".
Ông Serge Paul Nicollerat - tổng giám đốc Servier Việt Nam - nói: "Biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Servier Việt Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Sự phối hợp này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc nâng cao năng lực truyền thông y tế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực điều dưỡng, tăng cường năng lực lâm sàng và quản trị y tế trong quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng".
Ông Serge Paul Nicollerat - Tổng giám đốc Servier Việt Nam - Ảnh: DNCC
Trước đó, BV ĐHYD và Servier Việt Nam đã phối hợp thí điểm tổ chức chuỗi hội thảo "Truyền thông y tế và truyền thông số trong bệnh viện" tại Ninh Bình và Thanh Hóa.
Chương trình thu hút hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trạm y tế cùng cán bộ phụ trách truyền thông của các đơn vị y tế công lập và tư nhân.
Nội dung chuỗi hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông y tế, truyền thông số, giáo dục sức khỏe cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong hoạt động truyền thông tại các cơ sở y tế.
Thông qua khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Servier Việt Nam kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực truyền thông y tế, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục sức khỏe, tăng cường năng lực chăm sóc và quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.
Đồng thời nâng cao năng lực lâm sàng và quản trị y tế tại các tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Servier Việt Nam ký kết hợp tác - Thực hiện: Trương Kiên - Mai Huyền - Trinh Trà
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận