24/12/2020 09:07 GMT+7

Bệnh viện chuẩn bị khi bệnh nhân 'nhảy tuyến'

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sở Y tế TP.HCM dự báo khi liên thông bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến tỉnh, số bệnh nhân tỉnh đến điều trị nội trú tại các bệnh viện sẽ tăng.

Bệnh viện chuẩn bị khi bệnh nhân nhảy tuyến - Ảnh 1.

Người dân tới khám tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM có bảo hiểm y tế - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nếu các bệnh viện quận huyện không nâng chất lượng chữa trị, bệnh nhân có thể sẽ "nhảy tuyến" lên bệnh viện cấp TP. Tình hình này đặt ra thách thức với các bệnh viện.

Từ ngày 1-1-2021, người dân có BHYT khi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (còn gọi là liên thông BHYT tuyến tỉnh, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu). Các bệnh viện ở TP.HCM đã chuẩn bị gì khi thực tế này diễn ra?

Tránh chỉ định nhập viện khi chưa cần thiết

Ông Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - nhận định khi BHYT thông tuyến tỉnh, chắc chắn các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM, trong đó có Bệnh viện Nhi đồng 1, sẽ tăng bệnh nhân nhưng tăng bao nhiêu hiện chưa thể đoán được.

Theo ông Hùng, BHYT thông tuyến tỉnh tạo thuận lợi cho người dân có thẻ BHYT khi đi điều trị bệnh. Lúc đầu khi thực hiện có thể có những khó khăn, nhưng đây là điều tốt cho người dân nên các bệnh viện đều phải cố gắng thực hiện. 

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân tỉnh nào cũng có điều kiện lên TP.HCM vì ngoài được chi trả 100% quyền lợi BHYT thì bệnh nhân phải chi trả nhiều chi phí khác như đi lại, ăn uống...

Theo ông Hùng, bệnh viện sẽ tránh chỉ định nhập viện những trường hợp không cần thiết để hạn chế quá tải, nhiễm trùng bệnh viện. 

Trường hợp điều trị nội trú, những bệnh nhân được điều trị ổn định, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ liên hệ chuyển bệnh nhân về bệnh viện tuyến trước để dành chỗ tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân nặng từ tỉnh chuyển lên.

Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết - giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết năm 2020 dù xảy ra dịch bệnh COVID-19, nhiều bệnh viện giảm số bệnh nhân điều trị nội trú nhưng số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Hùng Vương vẫn luôn trong tình trạng quá tải, có lúc cao điểm quá tải đến 120%. 

Bệnh viện đã phải kê thêm giường, mở thêm phòng để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Sắp tới, khi thông tuyến tỉnh BHYT, thai phụ ở tỉnh đến Bệnh viện Hùng Vương sinh con, điều trị bệnh nhiều hơn, bệnh viện sẽ quá tải nhiều hơn.

Bà Tuyết nhấn mạnh Bệnh viện Hùng Vương là một bệnh viện công nên bệnh viện không thể từ chối bệnh nhân. 

Khi bệnh nhân đến bệnh viện nhiều hơn số giường hiện có, bệnh viện sẽ phải tính đến các phương án để có thể tiếp nhận bệnh nhân như tuyển thêm nhân sự, mua sắm các trang thiết bị. 

Có thể bệnh viện sẽ ký hợp đồng ngắn hạn với những bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện vừa về hưu để tiếp tục làm trong giờ hành chính của bệnh viện. 

Hiện bệnh viện chưa dự đoán được mức tăng của bệnh nhân nội trú sau ngày 1-1-2021 là bao nhiêu, nên tùy vào tình hình thực tế bệnh viện sẽ tiếp tục có những phương án để tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện chuẩn bị khi bệnh nhân nhảy tuyến - Ảnh 2.

Đồ họa: TUẤN ANH

Cụ thể hóa chỉ định nhập viện

Ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay việc liên thông BHYT tuyến tỉnh thật sự là tin vui cho người dân nhưng cũng là nỗi lo của các bệnh viện TP.HCM. 

Trước đây bệnh nhân nội trú vượt tuyến chỉ được Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán 60% chi phí điều trị thì nay theo quy định mới người bệnh sẽ được hưởng 100%, dự báo số bệnh nhân nội trú vượt tuyến sẽ tăng. 

Sở xác định các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM phải thực hiện "nhiệm vụ kép": vừa làm tốt công tác khám chữa bệnh BHYT theo luật định, vừa phải triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm tải bệnh viện.

Theo ông Thượng, các giám đốc bệnh viện ở TP.HCM cần cụ thể hóa chỉ định nhập viện cho từng trường hợp, vừa mang tính khoa học vừa phù hợp với điều kiện trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện. 

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tiếp tục thực hiện hỗ trợ kết nối từ xa với các trạm y tế trong tư vấn chuyên môn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện quận huyện, hỗ trợ cấp cứu người bệnh nguy kịch qua quy trình báo động đỏ liên viện.

Ông Thượng cho biết ngành y tế TP.HCM sẽ tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh BHYT cho người dân và người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện, nhất là truyền thông về năng lực khám chữa bệnh của các tuyến y tế cơ sở đã được đầu tư, phát triển chuyên môn kỹ thuật thời gian qua như các bệnh viện quận huyện thực hiện được nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu... 

Khi người dân hiểu sẽ tránh được tình trạng gây áp lực và yêu cầu nhập viện tại các bệnh viện cấp TP khi chưa thật cần thiết, chưa có chỉ định chuyên môn của bác sĩ.

Bệnh viện chuẩn bị khi bệnh nhân nhảy tuyến - Ảnh 3.

Một bệnh nhân tỉnh Quảng Ngãi được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quận huyện cũng có thể "nhảy tuyến" lên TP

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - phó giám đốc BHXH TP.HCM - cho biết khi liên thông BHYT tuyến tỉnh, người bệnh BHYT tại TP.HCM được thanh toán 100% theo mức hưởng khi người bệnh BHYT nằm điều trị tại bất kỳ bệnh viện nào của TP.HCM, trừ bốn bệnh viện trung ương là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương và Bệnh viện Quân y 175.

Trước đây, người dân có BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến tại các bệnh viện cấp TP chỉ được thanh toán 60% theo mức hưởng.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu các bệnh viện quận huyện không nâng cao chất lượng điều trị thì người dân sẽ "nhảy tuyến" lên điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM.

Theo ông Tăng Chí Thượng, liên thông BHYT tuyến tỉnh thật sự trở thành một thách thức về năng lực điều trị nội trú của các bệnh viện quận huyện khi tất cả bệnh viện quận huyện đã tự chủ chi thường xuyên.

Để thu hút người dân có BHYT đến điều trị, các bệnh viện quận huyện phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong phát triển danh mục kỹ thuật của bệnh viện đáp ứng nhu cầu mô hình bệnh tật, trong đó phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và quản trị bệnh viện phải được xem là ưu tiên hàng đầu.

Ông Đinh Thanh Hưng - giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú - thừa nhận khi liên thông BHYT tuyến tỉnh ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các bệnh viện quận huyện.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, bệnh viện quận huyện vẫn có những ưu thế riêng để thu hút bệnh nhân như gần nhà, chỗ nằm điều trị khá thoải mái, nhiều bệnh viện quận huyện cũng có chất lượng điều trị tốt.

Sơ kết từng quý để chủ động điều chỉnh

Theo ông Tăng Chí Thượng, Sở Y tế và BHXH TP.HCM sẽ sơ kết tình hình khám chữa bệnh BHYT theo từng quý trong năm 2021 để chủ động đề xuất điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh BHYT phù hợp cho các bệnh viện.

Cũng theo ông Thượng, quý 1 hằng năm số lượng bệnh nhân nhập viện chưa đông lắm do có nhiều ngày nghỉ như Tết dương lịch, Tết âm lịch...

Đà Nẵng: tăng cường thông tin với các tỉnh để điều phối

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế tuyến cuối có số lượng bệnh nhân ngoại tỉnh luôn đạt xấp xỉ 50%.

Bệnh viện với quy mô 2.000 giường này có số lượng bệnh nhân điều trị nội trú rất đông từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh Tây Nguyên.

Theo ông Lê Đức Nhân - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, do dịch COVID-19, lượng bệnh nhân ngoại tỉnh có giảm hơn so với trước đây nhưng không loại trừ khả năng sẽ tăng đột biến một khi thực hiện liên thông BHYT tuyến tỉnh.

Để tránh quá tải, bệnh viện sẽ phối hợp với cơ sở y tế các tỉnh để trao đổi thông tin và thực hiện điều phối lượng bệnh.

Đối với bệnh viện tuyến quận huyện, bệnh viện này cũng hình thành một bộ phận chuyên khoa khám bệnh từ xa để có thể trực tiếp hỗ trợ các bệnh viện chẩn đoán, sàng lọc ca bệnh trước khi chuyển đến tuyến cuối điều trị.

"Những trường hợp cần phẫu thuật thì việc thực hiện các xét nghiệm được làm nhanh. Việc duyệt kế hoạch phẫu thuật cũng sẽ được thực hiện hằng ngày thay vì 2 ngày như trước đây. Ngoài ra để tránh quá tải, một số trường hợp bệnh sẽ được giới thiệu về các tuyến dưới phù hợp với chuyên môn" - ông Nhân nói.

TRƯỜNG TRUNG

benh vien da khoa kien giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang hiện thường xuyên quá tải bệnh nhân - Ảnh: KHOA NAM

Hà Nội: làm sao khi bệnh viện đã đầy?

Hà Nội có 2 bệnh viện chuyên khoa hạng 1 của thành phố nhưng giữ vị trí bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện U bướu Hà Nội.

Thông thường bệnh nhân từ các tỉnh chuyển lên 2 bệnh viện này thủ tục tương tự như chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương.

Nhưng từ 1-1-2021, bệnh nhân ở các tỉnh có thể tự đến điều trị trái tuyến tại 2 bệnh viện này và được chi trả như đúng tuyến.

Ông Nguyễn Sinh Hiền - giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội - cho hay mỗi năm bệnh viện thực hiện 2.500 - 3.000 ca can thiệp tim mạch, phẫu thuật xấp xỉ 2.000 ca, chưa kể nhiều ngàn ca chụp tim mạch và khám - điều trị nội khoa. Với 380 giường hiện tại, công suất bệnh viện gần đầy.

"Về nhân lực chúng tôi có thể đáp ứng trong trường hợp bệnh nhân tăng thêm 10-20% so với hiện tại. Chúng tôi vẫn đang đề nghị xây dựng mới cơ sở 2 của bệnh viện, nếu được xây thì phải 2-3 năm nữa mới xong" - ông Hiền cho biết.

Để chuẩn bị mốc thời gian 1-1-2021, ông Hiền cho biết đang sửa lại khu phòng khám tại cơ sở 2 của bệnh viện, tăng số lượt khám có thể đáp ứng mỗi ngày.

LAN ANH

ĐBSCL: cơ hội nâng chất lượng, giữ bệnh nhân

Ông Nguyễn Thành Lập - trưởng phòng nghiệp vụ y, dược, quản lý hành nghề Sở Y tế Cần Thơ - cho biết quy định mới có hiệu lực về thông tuyến BHYT bệnh viện tuyến tỉnh từ ngày 1-1-2021 mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, đồng thời cũng là một thách thức đối với các bệnh viện.

Các bệnh viện phải phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, tăng chất lượng khám chữa bệnh để thu hút người bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Sở Y tế Hậu Giang - cho biết Bộ Y tế đã quy định rõ từng bệnh viện có chức năng nhiệm vụ và điều trị bệnh ra sao, tùy tình trạng bệnh lý và khả năng tiếp nhận mà bệnh viện đó quyết định cho bệnh nhân nhập viện, chứ không có nghĩa thông tuyến là tất cả bệnh nhân sẽ ùn ùn lên các bệnh viện ở TP.HCM nhập viện được.

"Tôi nghĩ với quy định thông tuyến này, tất cả bệnh viện sẽ có thời cơ và thách thức ngang nhau, anh làm tệ quá không phát triển thì người bệnh sẽ không tìm tới, không những chỉ gây quá tải tuyến trên mà còn ảnh hưởng nguồn thu của các bệnh viện địa phương. Các bệnh viện cũng phải tìm cách thay đổi phát triển mới có bệnh nhân", ông Tùng nói.

Tại Kiên Giang, ông Hà Văn Phúc - giám đốc Sở Y tế - cho hay hằng năm ở Kiên Giang có hàng ngàn lượt người đi TP.HCM khám, điều trị tại các cơ sở y tế cả công lập lẫn tư nhân.

Tuy nhiên, xu hướng này hiện đã giảm đáng kể, không phải bệnh gì cũng đi, vừa tốn kém vừa phải chờ chực lâu.

"Nguyên nhân cũng do chất lượng khám, điều trị của các bệnh viện địa phương đã được nâng lên tốt hơn. Nhiều kỹ thuật phức tạp đòi hỏi chuyên môn cao như: mổ nội soi, can thiệp tim mạch, mổ tim hở... đều thực hiện tốt tại tỉnh nhà", ông Phúc chia sẻ.

"Ưu tiên số 1 của bệnh viện là không ngừng tăng cường khâu khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Ngoài ra, bệnh viện xây dựng phương châm phục vụ tận tâm tận tình, coi bệnh nhân như người thân.

Nếu không làm tốt hai vấn đề này, dù có trang bị máy móc hiện đại tới đâu cũng không giữ chân được người bệnh" - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Thạch Khuôn chia sẻ.

Ông Bùi Đức Văn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau - cho rằng dù BHYT có thông tuyến tỉnh thì lượng bệnh nhân đổ về TP.HCM khám sẽ không tăng đột biến vì bệnh nhân có bệnh đơn giản không thể lên TP.HCM điều trị nội trú bằng BHYT. "Có lẽ thời gian đầu khi BHYT thông tuyến tỉnh sẽ tăng đột biến.

Nếu tuyên truyền và hướng dẫn tốt sẽ ổn. Đối với Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, thời gian qua tỉ lệ chuyển tuyến đã giảm nhiều, còn 15 - 20%", ông Văn nói.

T.LŨY - K.NAM - K.TÂM - N.HÙNG

Thông tuyến tỉnh BHYT: Không áp dụng với bệnh viện trung ương ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ Thông tuyến tỉnh BHYT: Không áp dụng với bệnh viện trung ương ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ

TTO - Hơn một tuần nữa bắt đầu thực hiện thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế, bệnh nhân trái tuyến khám chữa bệnh tại bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế ở TP.HCM, Hà Nội... được chi trả như bệnh nhân đúng tuyến.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên