16/01/2009 01:05 GMT+7

Bệnh thấp khớp: nữ bị nặng hơn nam

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Arthritis Research & Therapy)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Arthritis Research & Therapy)

TT - Một nghiên cứu lớn, đa quốc gia do các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Trung ương Jyvasyla (Phần Lan) thực hiện cho thấy bệnh thấp khớp không những thường gặp ở nữ giới mà triệu chứng biểu hiện cũng nặng hơn cả nam giới.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã khảo sát trên 6.000 bệnh nhân tại 25 quốc gia bằng cách cho họ trả lời bảng câu hỏi về triệu chứng đau, mệt mỏi, sưng khớp và những điều trị hiện tại mà họ đang áp dụng. Thống kê cho thấy triệu chứng bệnh thấp khớp biểu hiện nặng hơn ở nữ giới mặc dù sự điều trị ở cả hai giới là tương đương nhau. Sự thuyên giảm bệnh ở nữ giới cũng kém hơn nam giới (17% so với 30%). Nguyên nhân sự khác biệt này tuy không được tìm thấy rõ trong nghiên cứu, nhưng tác giả Tuulikki Sokka đã đặt ra giả thuyết có thể do thể trạng sinh lý của phụ nữ kém hơn đàn ông nên bệnh thấp khớp đã làm tổn thương nhiều hơn.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Arthritis Research & Therapy)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên