30/09/2004 06:02 GMT+7

Bệnh thành tích

DIỆP VĂN SƠN
DIỆP VĂN SƠN

TT - Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng và to lớn trong việc quản lý điều hành của Nhà nước, vì quá trình hoạt động quản lý thực chất là quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý với các đối tượng bị quản lý.

Muốn có những quyết định quản lý chính xác, việc hoạch định những kế hoạch khả thi, cơ quan quản lý điều hành và người lãnh đạo phải được cung cấp những thông tin chính xác, trung thực, không bị bóp méo hay thổi phồng...

Thế nhưng, từ lâu nay trong công tác điều hành quản lý nhiều khi không tránh khỏi việc nhận những thông tin theo kiểu “làm thì láo báo cáo thì hay”, ém nhẹm khuyết điểm, bóp méo sự thật, thổi phồng thành tích...

Tất cả các loại thông tin kiểu này dù động cơ gì đi nữa sẽ dẫn đến hậu quả làm sai lệch các quyết định quản lý, các kế hoạch, thậm chí chẳng khác chi cho các vị lãnh đạo uống thuốc an thần... Loại thông tin thổi phồng thành tích, căn bệnh thành tích là liều thuốc an thần dùng lâu sẽ rất độc hại.

Các số liệu về thi tốt nghiệp các cấp 99-100% cộng với thành tích các đoàn học sinh kiểu “gà chọi” trên trường thi quốc tế đã góp phần ru ngủ các cơ quan điều hành hoạch định chính sách giáo dục. Kết cục khi nhìn thẳng vào thực chất nền giáo dục nước nhà tụt hậu so với khu vực thì mới “té ngửa ra”.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ qua thông tin báo chí đã đi kiểm tra cũng đã từng có công văn phê bình ba tỉnh chưa triển khai “một cửa” theo kế hoạch nhưng đã báo cáo với Chính phủ là đã triển khai! Cũng chuyện cải cách hành chính, nhiều đơn vị của TP.HCM báo cáo giải quyết hồ sơ đúng hẹn 98%, khi tìm hiểu kỹ toàn là loại hồ sơ thuộc loại chứng thực kiểu “mì ăn liền”, còn hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý đô thị kéo dài vài ba tháng, thậm chí cả năm là chuyện thường.

Khi tổng kết tình hình cả nước, các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, ăn vào vốn lên đến 70-80%, nhưng năm nào cũng tổ chức lễ mừng công, ăn nhậu ì xèo, phải chở đổ đi vài xe tải lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 28 và 29-9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện qui chế dân chủ cơ sở. Tại cuộc họp báo ngày 24-9 thông báo về sự kiện này, thường trực Ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã thông báo với báo giới: 100% xã, phường đã triển khai nhưng chỉ có 38% làm tốt, 97% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nhưng chỉ 29% làm tốt, 88% doanh nghiệp nhà nước triển khai song chỉ 32% làm tốt. Tại hội nghị chắc chắn sẽ mổ xẻ, phân tích về nội dung và chất lượng của các số liệu trên.

Tuy nhiên, dù sao chúng ta cũng chưa thể an tâm nếu đối chiếu với tình hình tiêu cực nghiêm trọng xảy ra phổ biến ở nhiều nơi về đất đai như Hà Tây, Phú Quốc, Bình Thuận... Về tham nhũng động trời ở các doanh nghiệp nhà nước như ở công ty của Lã Thị Kim Oanh, Seaprodex, Tổng công ty Dầu khí, Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại...

Nếu ở những nơi này triển khai đúng quy chế dân chủ cơ sở mà việc đầu tiên là phải công khai hóa, mọi người được biết, được bàn chắc là khó có những tiêu cực tham nhũng tày trời như vậy! Đúng là bệnh thành tích nguy hại đến chừng nào.

DIỆP VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên