04/12/2009 14:19 GMT+7

Bệnh sởi có thể bùng phát trở lại

TƯỜNG VY (Theo Reuters)
TƯỜNG VY (Theo Reuters)

TTO - Trong 8 năm qua (từ 2000 đến 2008), số ca tử vong do bệnh sởi giảm 78%, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo căn bệnh này có thể bùng phát trở lại trên toàn cầu nếu thiếu chính sách và kinh phí ngừa sởi.

Al5yZ5dl.jpgPhóng to
Một em bé đang được tiêm vaccine ngừa sởi ở CHDC Congo - Ảnh: unicef.org.uk

Theo nhóm Hành động chống bệnh sởi - một tổ chức có trụ sở tại Mỹ với sự tham gia của nhiều tổ chức như Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - từ năm 2000 đến 2008, số ca tử vong do bệnh sởi đã giảm từ 733.000 xuống còn 164.000, chủ yếu nhờ các chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn cho trẻ.

Vaccine ngừa sởi đã cứu sống 4,3 triệu người trong thập kỷ qua. Tuy nhiên tại đông nam châu Á - trong đó có Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh - chương tình tiêm vaccine ngừa sởi chưa được thực hiện tốt nên tỉ lệ tử vong do bệnh sởi chỉ giảm 46%.

“Tại Ấn Độ, năm 2008, trong 4 trẻ tử vong thì có 3 em tử vong do bệnh sởi”, bà Ann Veneman, giám đốc điều hành UNICEF cho biết.

Nhóm Hành động chống bệnh sởi cảnh báo việc thiếu hụt ngân sách 59 triệu USD trong năm 2010 có thể khiến tỉ lệ tử vong do bệnh sởi tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu.

“Ước tính sẽ có 1,7 triệu ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong khoảng thời gian 2910-2013 nếu các cam kết tài chính và chính sách chống bệnh sởi giảm sút”, nhóm này cảnh báo.

Sởi là bệnh có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ các nước và các nhà hảo tâm đóng góp để có đủ kinh phí cần thiết triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa sởi trên toàn cầu.

TƯỜNG VY (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên