Tag: bệnh nhân nhiễm HIV

Kháng thể đơn dòng cứu được bệnh nhân COVID-19 thể nặng

TTO - Từ ngày 11-6, liệu pháp kháng thể đơn dòng được mở rộng cho nhiều đối tượng bệnh nhân vì đã chứng minh hiệu quả ngăn chặn bệnh COVID-19 tăng nặng.

Bệnh nhân nhiễm HIV thủ dao bầu đi... khám bệnh

TTO - Không bằng lòng với lời khuyên của bác sĩ, Trọng quay ra chửi bới và đe dọa bác sĩ. Khi đội an ninh của bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân này còn thủ theo cả con dao bầu khi đến khám bệnh.

40.000 người nhiễm HIV được điều trị bằng thẻ BHYT

TTO - Đến nay cả nước có 188 cơ sở cấp phát thuốc ARV thông qua bảo hiểm y tế (BHYT). Theo Bộ Y tế, phấn đấu đến cuối năm 2019 có khoảng 40.000 bệnh nhân nhiễm HIV được nhận thuốc ARV thông qua BHYT.

Năm 2019: 100% bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV từ nguồn BHYT

TTO - Đó là thông tin được lãnh đạo Bộ Y tế cho biết tại hội nghị "Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho tiếp cận thuốc kháng HIV và hướng tới mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT", vừa tổ chức tại Cần Thơ.

Những điều cần biết về viêm da tiết bã

Viêm da tiết bã là rối loạn da sẩn vảy mạn tính, xảy ra ở trẻ em và người lớn, tại vùng có nhiều tuyến bã hoạt động.

Bệnh tay chân miệng của trẻ tại TP.HCM tăng 14%

TTO - Bên cạnh một số dịch bệnh được khống chế, bệnh tay chân miệng ở TP.HCM lại tăng. Đó là một trong những nội dung vừa được Sở Y tế TP.HCM báo cáo khẩn cho UBND TP.

Không lây nhiễm HIV nếu ARV đạt dưới ngưỡng phát hiện

TTO - Ngày 23-5, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế TP.HCM) phối hợp với Bệnh viện Nhiệt Đới tổ chức hội thảo khoa học về hiệu quả điều trị thuốc ARV trong dự phòng lây nhiễm HIV “không phát hiện - không lây truyền” K=K.

Đề nghị xử lý bác sĩ từ chối cấp thuốc chống phơi nhiễm HIV

TTO - Người cứu nạn nhân bị nhiễm HIV phản ánh khi xin thuốc điều trị phơi nhiễm HIV, bác sĩ trả lời chỉ cấp cho người làm nhiệm vụ, không cấp cho dân thường. Nếu cứu người thì được bán một liều năm triệu đồng

Vượt lên nỗi sợ

TT - Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) nằm ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đây là vùng hẻo lánh, cách biệt với các vùng dân cư lân cận, là nơi điều trị miễn phí cho gần 300 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

Tặng bằng khen cho 19 người cấp cứu bệnh nhân nhiễm HIV

TT - Chiều 9-7, giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã tặng bằng khen cho êkip 19 y bác sĩ, hộ lý, nữ hộ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.