27/01/2011 00:02 GMT+7

Bệnh mãn tính sao chỉ kê toa 15 ngày?

Đoàn Tú Anh (Q.1, TP.HCM)
Đoàn Tú Anh (Q.1, TP.HCM)

TT - Tôi bị bệnh tiểu đường, tim mạch đã hơn mười năm nay. Trước đây mỗi lần đi khám (diện bảo hiểm y tế) tại Bệnh viện Q.1 (TP.HCM) tôi đều được bác sĩ cho toa thuốc uống một tháng mới phải tái khám. Tuy nhiên, sau này bác sĩ chỉ cho toa thuốc uống nửa tháng. Khi tôi thắc mắc, bác sĩ khám bệnh nói cũng muốn kê toa cho bệnh nhân một tháng nhưng bệnh viện quy định chỉ cho thuốc nửa tháng.

Tôi thấy việc kê toa thuốc chỉ nửa tháng khiến người bệnh mãn tính như tôi rất vất vả vì phải đi lại nhiều lần, chờ đợi khám bệnh. Tôi thắc mắc không biết Bệnh viện Q.1 quy định như trên có đúng không?

Bác sĩ Lê Vĩnh Hoàng (giám đốc Bệnh viện Q.1, TP.HCM) trả lời:

- Việc toa thuốc do bác sĩ khám bệnh cân nhắc kê bao nhiêu ngày tùy từng trường hợp bệnh cụ thể và không được kê toa quá một tháng theo quy định của Bộ Y tế. Với những bệnh nhân bị bệnh mãn tính lâu năm như tiểu đường, tim mạch có thể có biến chứng nguy hiểm. Nếu bác sĩ kê toa thuốc dài ngày, bệnh nhân không được tái khám để kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh liều lượng thuốc và bị chuyển sang suy thận thì bệnh nhân có thể thắc mắc, khiếu nại. Chưa kể, nếu cho thuốc một tháng thì toa thuốc sẽ có giá trị tiền cao, khi cơ quan có trách nhiệm đi kiểm tra sẽ phê bình.

Trong trường hợp sức khỏe của bệnh nhân chưa cần thiết phải theo dõi chặt chẽ hằng tuần, nửa tháng thì bác sĩ vẫn có thể chỉ định kê toa một tháng và trình ban giám đốc bệnh viện duyệt cấp cho bệnh nhân

Đoàn Tú Anh (Q.1, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên