![]() |
Chị Vũ thị Đoan Trang, 50 tuổi, đi xe từ TP. Hồ Chí Minh về Cần Thơ viết: “Đứng xếp hàng mua vé, tôi cảm giác có cái gì nóng nóng ở vùng mông. Quay lại, tôi bắt gặp thằng chả cỡ 30 - 32 tuổi mặt lạnh, ngó lơ. Mấy giây sau, cái "cục" nóng nóng ấy dí sát vào mông hơn, rồi tôi cảm thấy ướt ướt. Mua được cái vé xe xong, tôi phải vào toilet thay quần. Thứ đàn ông gì mà kỳ cục vậy!"…
Những kẻ kỳ cục nói trên đều mắc căn bệnh "ưa phơi bày vật dục - exhibitionist". Hầu hết những người phơi bày vật dục là nam giới. Chứng phơi bày vật dục là một bệnh lý trong nhóm bệnh gọi là "lệch lạc tình dục". Đây là một rối loạn tâm lý ngoài ý muốn của bản thân người bệnh. Điều mà cánh phụ nữ chưa biết là những người này chỉ thích khoe "của quí" ở nơi đông người (chợ, bến tàu xe, dọc đường đi) và chỉ "khoe" với người lạ, với phụ nữ, chứ với người thân thì… che kín như bưng. Khi "phơi của quí" lại được các bà các cô rú lên, sợ hãi, chỉ trỏ, chửi bới... thì exhibitionist nọ càng khoái chí bèn dùng tay thủ dâm để dương vật cương cứng.
Nhiều chị em đọc đến đây hết hồn, tưởng đến đây hắn sẽ “A-la-xô” vào hành sự nhưng không, hắn chỉ dừng ở đó, hoàn toàn không có ý định tiếp xúc tình dục, không bao giờ có hành vi hiếp dâm người khác giới. Nhiều người thấy hắn “khoe của” trâng tráo như vậy, bèn nóng máu nhảy vô trừng trị kẻ “đồi trụy”... Những vụ đánh đập kiểu này có thể cướp đi mạng sống của kẻ exhibitionist, dù hắn chưa đến nỗi bị đòn như thế. Nói vậy thì chị Trang sẽ phản đối, bởi tại sao hắn lại "cà cà" cái đó vào mông mình?
Bởi ở chỗ đông người, hắn chờ ở chị một câu chửi rủa, một tiếng kêu ré lên, thu hút sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Cũng bởi chị là người lạ và đã quay lại ghê tởm nhìn hắn, nên hắn đủ khoái chí cứ thế mà tiếp tục cho đến lúc "phóng hoả tiễn". Bệnh này có phải là "biến thái" không? Đúng vậy. Tại sao lại biến thái? Phát biểu tóm tắt của Styne và Grumback (1978) cho chúng ta một khái niệm "Dậy thì là giai đoạn thay đổi rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Sự tăng trưởng chiều cao, phát triển bề ngang là cái mà ta nhìn thấy. Sự xuất hiện của hormone sinh dục, những chất sinh học sẽ làm thay đổi tính cách của trẻ. Các báo cáo khoa học đều chỉ ra rằng: Biến thái thường xuất hiện vào giai đoạn dậy thì…".
Phải chăng loài người ai cũng phải trải qua sự biến thái? Đúng vậy. Các nhà miễn dịch học đã tìm ra kháng nguyên 7 (antigen 7), kháng nguyên này sẽ tăng cao gấp 4 lần (so với đàn ông bình thường) ở những người nam bị biến thái. Các nhà thần kinh, nội tiết còn phát hiện sự tăng gấp rất nhiều lần testosterone trong máu của exhibitionist trong khi chất serotonin (chất chuyển đạt thần kinh) của não lại giảm trầm trọng. Ai dễ bị biến thái (metamorphosis)? Về cơ bản, các nhà khoa học đã thống nhất được những yếu tố như sau:
- Trẻ trai bị lạm dụng tình dục ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. - Trẻ bị ngược đãi (đánh đập, chửi bới) hoặc sống trong gia đình cha mẹ lục đục mâu thuẫn, cãi cọ, ly hôn đúng vào giai đoạn tiền dậy thì, dậy thì. - Tiền sử gia đình có người bị bệnh tâm thần.
Vậy làm gì với những người "khoe của quí"? Ở ta thường là cho công an đến bắt nhốt mấy giờ rồi trả về gia đình, kèm lời dặn: thích "ở truồng" thì về nhà, đóng cửa phòng lại. Với các nhà trật tự trị an, đây là kẻ "gây rối" làm mất mỹ quan thành phố. Những lời bàn tán, đồn thổi sẽ làm gia đình của người mắc bệnh cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn và đối xử với con mình như một kẻ tội phạm, một vết nhơ….
Ở các nước, bác sĩ tâm lý trị liệu sẽ giúp cho các exhibitionist ổn định, không ra đường "khoe của quí" nữa. Nếu xét nghiệm cho thấy hàm lượng hormone nam tính cao sẽ dùng thuốc kháng androgens (antiandrogens), hoặc nếu serotonin ở não thấp sẽ dùng Fluoxetine (Prozac). Rồi bệnh có khỏi được không? Đa số tự khỏi khi đã ngoài 40 tuổi, lúc đó gia đình có định cưới vợ cho cũng khó, bởi có mỗi "của quí" dành cho vợ đã bị mang cho thiên hạ "xem" hết cả rồi. Những người này sống khép kín, không quậy phá, họ thường bị thêm chứng hoang tưởng tự buộc tội mình nếu gia đình và xã hội không mở lòng với họ.
Vậy có cách gì phòng bệnh không? Gia đình ấm cúng, hết sức tránh việc đánh đập, ngược đãi, hoặc vợ chồng bất hòa trút hết lên đầu trẻ. Nhà trường và gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì để tránh tình trạng biến thái tình dục cho trẻ. Ở các nước tiên tiến, trẻ bị ngược đãi có quyền gọi cảnh sát tới và cha mẹ bị phạt, thậm chí bị tước bỏ quyền nuôi con. Còn ở ta "yêu cho roi cho vọt" phải chăng nên được xem là đã lỗi thời?
Bác sĩ TỊT TUỐT
Tuổi Trẻ Cười số 318 (ra ngày 15-10-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận