17/01/2010 16:04 GMT+7

Bến Tre: thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông

       L.T.NHÃ - Ảnh: HTV
       L.T.NHÃ - Ảnh: HTV

TTO - Sáng 17-1, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông, một trong những công trình chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 - 17-1-2010).

Cầu được khởi công ngày 17-1-2007 do Ban Quản lý dự án 7, Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

UCnKjptr.jpgPhóng to
Thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông

Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và nhiều lãnh đạo cấp cao của T.Ư Đảng, Nhà nước.

Nằm trên tuyến quốc lộ 60 nối liền thành phố Bến Tre (cù lao Bảo) với huyện Mỏ Cày Bắc (cù lao Minh), cầu Hàm Luông được thiết kế bêtông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài: 8,2km, trong đó cầu chính 1,28km, mặt cầu rộng 16m. Cầu có nhịp thông thuyền đúc hẫng lớn nhất Việt Nam: 150m. Chiều cao thông thuyền 20m.

Ông Ngô Thịnh Đức - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết cầu Hàm Luông vượt tiến độ thi công ba tháng, bảo đảm tốt chất lượng, dự kiến khánh thành cầu Hàm Luông phục vụ đi lại vào dịp kỷ niệm 30-4-2010.

Một số hình ảnh trong ngày thông xe cầu Hàm Luông:

r4lzp5lV.jpgPhóng to
Cầu Hàm Luông, Bến Tre
EtiWh7jz.jpg
Thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông sáng 17-1 tại Bến Tre
ejGQsKZu.jpg
Bác Huỳnh Ngọc Mỹ 77 tuổi, sáng sớm đạp xe từ xã Phước An, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đến cầu Hàm Luông để chứng kiến lễ thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông và ước mong đạp xe qua cầu
       L.T.NHÃ - Ảnh: HTV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên