09/04/2007 06:07 GMT+7

Bến Tre: khánh thành tượng đồng nữ tướng Nguyễn Thị Định

LƯ THẾ NHÃ
LƯ THẾ NHÃ

TT (Bến Tre) - Sáng 8-4, tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định (nguyên phó chủ tịch nước CHXHCNVN) ở ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bến Tre đã khánh thành tượng đồng chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định do Bộ Quốc phòng tặng. Tượng có chiều cao 1,75m, nặng 1.025kg, đặt trên bệ thờ cao 1,5m.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15-3-1920, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Bà là người trực tiếp chỉ đạo ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày, Bến Tre) làm nên cuộc Đồng khởi thắng lợi ngày 17-1-1960. Từ đó phong trào Đồng khởi lan rộng ra cả miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà là phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam VN và được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tướng - vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân VN.

LƯ THẾ NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên