09/06/2008 12:42 GMT+7

Bến Tre: 335 trẻ được khám chữa trị dị tật

        LƯ THẾ NHÃ
        LƯ THẾ NHÃ

TTO - Trong hai ngày 7 và 8-6, Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” cùng Bệnh viện FV (Pháp Việt) TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh Bến Tre, tổ chức khám chọn lọc 335 trẻ em ở 8 huyện, thị của tỉnh bị dị tật vùng mặt, tay, chân và bệnh lý vùng bụng do bẩm sinh hoặc do tai nạn gây ra.

ZagR0GdB.jpgPhóng to
BS Bệnh viện FV khám cho em Trần Ngọc Chương, 13 tuổi, ở xã Bình Thới, huyện Bình Đại, Bến Tre bị dị tật tay chân bẩm sinh
TTO - Trong hai ngày 7 và 8-6, Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” cùng Bệnh viện FV (Pháp Việt) TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh Bến Tre, tổ chức khám chọn lọc 335 trẻ em ở 8 huyện, thị của tỉnh bị dị tật vùng mặt, tay, chân và bệnh lý vùng bụng do bẩm sinh hoặc do tai nạn gây ra.

Ông Nguyễn Bảo Giang Châu - giám đốc Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ" - cho biết trong 335 ca được khám, lập bệnh án, sẽ lọc ra trên dưới 150 ca nặng. Với những ca nặng sẽ chuyển về Bệnh viện FV phẫu thuật, những ca đơn giản được phẫu thuật tại địa phương.

Bến Tre là tỉnh thứ 2 sau tỉnh Đồng Tháp trong chương trình giúp trẻ em dị tật ở ĐBSCL của Quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” (quỹ tài trợ toàn bộ chi phí chữa trị ở Bệnh viện FV và tại tuyến tỉnh giúp các em phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng).

        LƯ THẾ NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên