16/01/2015 17:50 GMT+7

Chuyển bến phà Cát Lái về Thanh niên xung phong quản lý

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sở dĩ có việc chuyển giao này là do đơn vị đang triển khai cổ phần hóa, trong khi việc quản lý bến phà này thuộc dịch vụ công ích nhà nước.

Theo ông Lê Hữu Châu - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên công trình cầu phà TP.HCM, các sở ngành chức năng đã đồng ý trình UBND TP chuyển giao bến phà Cát Lái (Q.2, TP HCM - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về Lực lượng Thanh niên xung phong TP quản lý.

Hơn nữa, bình quân mỗi năm nhà nước bù lổ khoảng hơn chục tỷ đồng cho bến phà Cát Lái (năm 2014 bù lỗ khoảng 16 tỷ đồng) để duy tu, sửa chữa phà vì nguồn thu từ tiền bán vé phà (do HĐND TP qui định giá vé) không đủ bù đắp chi phí.

Cách đây nhiều năm đơn vị này đã bàn giao bến phà Bình Khánh (Nhà Bè-Cần Giờ) cho Thanh niên Xung phong quản lý.

Bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh là hai bến phà lớn nhất của TP, bình quân mỗi ngày đưa đón từ 20.000 đến 50.000 lượt hành khách, vào ngày lễ tết lượng khách tăng lên 40.000 đến 90.000 hành khách/ngày.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên