05/07/2022 09:31 GMT+7

Bến đỗ nào cho Ronaldo?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thông tin về việc Ronaldo yêu cầu M.U cho phép anh ra đi dường như không còn là tin đồn nữa.

Bến đỗ nào cho Ronaldo? - Ảnh 1.

Khó có khả năng M.U bán Ronaldo cho Chelsea - Ảnh: Reuters

So với mùa hè năm ngoái, khi Ronaldo muốn rời khỏi Juventus (giữa tháng 8), M.U lúc này thuận lợi hơn bởi họ vẫn còn nhiều thời gian để tìm kiếm người thay thế anh.

Khó khăn giờ đây chuyển sang phía Ronaldo. Sau 1 năm, CR7 đã già hơn và ngày càng lộ rõ những khuyết điểm của mình. Khi Ronaldo ở Serie A, sự thống trị của Juventus khiến việc ghi bàn của anh quá dễ dàng. Sang M.U, anh đã lộ vấn đề về thể lực và tuổi tác.

Có tiền đạo 37 tuổi trên sân, M.U xem như chấp một người trong khoản pressing và tranh chấp. Mà CR7 không chịu ngồi dự bị...

Vấn đề đó khiến những CLB Anh muốn chiêu mộ Ronaldo sẽ phải suy nghĩ lại, nhất là Chelsea (được các nhà cái ra kèo khoảng 5/1 - đặt 1 ăn 5 cho khả năng mua Ronaldo). Vừa đẩy đi Lukaku, Chelsea cần tìm người thay thế.

Họ có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Ronaldo, và cũng đáp ứng được tham vọng của CR7 ở Champions League. Nhưng M.U khó lòng đồng ý bán Ronaldo cho một đội bóng trong cùng giải đấu. Với riêng Ronaldo, gia nhập Chelsea cũng sẽ hủy hoại ít nhiều hình ảnh của anh.

Theo các nhà cái, Bayern Munich (với tỉ lệ cược khoảng 2/1 - đặt 1 ăn 2) là ứng cử viên cao nhất trong việc có Ronaldo. Họ hội tụ đủ điều kiện mà Ronaldo mong muốn: giàu, hùng mạnh, danh giá và thi đấu ở một giải đấu "dễ thở".

Đến Bayern, Ronaldo không cần phải phí sức cho giải quốc nội khi "hùm xám" hầu như năm nào cũng vô địch. Và chỉ cần có thêm một danh hiệu Bundesliga, Ronaldo sẽ giành đủ các danh hiệu quốc nội ở 4 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Ý và Đức).

Vài ngày trước, giám đốc thể thao Salihamidzic của Bayern đã đăng đàn nói không về việc chuyển nhượng Ronaldo.

Nhưng nếu Ronaldo tha thiết, Bayern có thể nghĩ lại. Họ cần tìm một ngôi sao thay thế trong trường hợp Lewandowski ra đi. Và Ronaldo là cái tên có thể đáp ứng tham vọng của Bayern ở đấu trường Champions League.

Sau Bayern và Chelsea là PSG với việc các nhà cái ra kèo vào khoảng 12/1. PSG hội tụ mọi điều kiện như Bayern, thậm chí tài lực của họ còn hùng hậu hơn nhiều. Vấn đề của PSG là họ đã có Messi. Để 2 siêu sao đứng đầu thời đại chơi bóng cùng nhau là một viễn cảnh đầy quyến rũ.

Nhưng trên thực tế lại là chuyện không tưởng, bởi thất bại mùa trước sẽ cảnh tỉnh ban lãnh đạo PSG: liệu có nên nhồi nhét quá nhiều siêu sao (lại còn lớn tuổi) vào một đội hình?

Inter Milan, AS Roma, Napoli hay cả trở về Sporting Lisbon cũng là những phương án được đưa ra cho Ronaldo. Nhưng nếu CR7 chọn đến các đội bóng này, chẳng thà anh gắn bó với M.U, phương án giúp anh tiếp tục là tâm điểm của làng bóng đá mỗi tuần, mỗi vòng đấu.

Dù lên nhiều phương án cho việc Ronaldo chuyển nhượng trong mùa hè này, các nhà cái vẫn đánh giá khả năng anh ở lại sân Old Trafford là cao nhất. Trang Oddschecker nhận định xác suất để Ronaldo ở lại M.U sau mùa hè này là 42,2%, trong khi chuyển đến Bayern là 30,8%, đến Chelsea là 18,2% và đến PSG hoặc Real Madrid, AS Roma cùng là 9,1%.

Ronaldo tìm đường tháo chạy khỏi M.U Ronaldo tìm đường tháo chạy khỏi M.U

TTO - CĐV của M.U cần phải đối diện với một sự thật: Ronaldo - siêu sao số 1 của họ không hề có ý định trung thành với đội bóng sau một mùa giải thảm họa.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: M.U Ronaldo