19/05/2022 12:24 GMT+7

'Bế tắc quá', hai sinh viên rủ nhau gí dao, cướp balô một nữ sinh viên trong đêm

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Trường và Trung là bạn học chung trường đại học. Do không có tiền, Trường nhắn tin cho Trung với nội dung "bế tắc quá". Nghe vậy, Trung rủ Trường đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Bế tắc quá, hai sinh viên rủ nhau gí dao, cướp balô một nữ sinh viên trong đêm - Ảnh 1.

Bị can Trường và Trung tại cơ quan công an - Ảnh: A.X.

Đi chơi nhà bạn về lúc rạng sáng, nữ sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM bị kẻ cướp dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Ngày 19-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Tiến Trung (ngụ quận 8) và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cuớp tài sản. Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Trường và Trung là bạn học chung trường đại học. Do không có tiền, Trường nhắn tin cho Trung với nội dung "bế tắc quá". Nghe vậy, Trung rủ Trường đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

"Đôi bạn" bàn bạc, nhắm vào phụ nữ đi một mình để cướp. Tối 3-5, Trung và Trường cùng đi xe máy qua nhiều quận huyện để "săn mồi". Rạng sáng hôm sau, khi đến đường Phạm Văn Đồng thì cả hai thấy chị T.T.H.N. (19 tuổi, sinh viên một truờng đại học tại TP.HCM) chạy xe máy một mình từ cầu Bình Lợi rẽ vào đường Nguyễn Xí nên cả hai đuổi theo.

Khi đến ngã ba đường Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh), hai tên này chặn đầu xe chị N., giật balô trên xe. Chị N. kéo lại được thì Trung cầm dao gí vào hông chị N., kêu đưa balô và không được la.

Do sợ bị đâm, chị N. đưa balô cho hai kẻ cướp, bên trong có một điện thoại iPhone 11 và 500.000 đồng. Trường và Trung mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài trước khi bị trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Thạnh bắt giữ.

Tử hình hung thủ sát hại tài xế xe ôm công nghệ để cướp xe Tử hình hung thủ sát hại tài xế xe ôm công nghệ để cướp xe

TTO - Sáng 17-5, TAND TP.HCM tuyên phạt Lý Hồng Quang (50 tuổi, ngụ quận 4) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nạn nhân là tài xế xe công nghệ, bị giết vào tối mùng 1 Tết năm 2021.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên