20/04/2015 14:32 GMT+7

Ngã qua lỗ thông gió, bé 4 tuổi chấn thương sọ não nặng

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 20-4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật thành công cho  bệnh nhi chấn thương sọ não rất nặng do té từ tầng một qua lỗ thông gió.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi bị chấn thương sọ não - Ảnh: A Lộc

Trước đó, ngày 13-4, bé N.T.T.T (4 tuổi rưỡi, quê Mỹ Tho, Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não, có một vết thương lõm sọ, chảy máu nhiều. Quá trình chụp CT-scan phát hiện bé bị tổn thương lõm sọ, tụ khí nội sọ, dập não, mảnh xương gãy lún vào nhu mô não và xoang tĩnh mạch ngang chẩm phải.

Theo lời kể của gia đình, bé được gia đình đưa lên nhà cô ruột ở P.Long Bình (TP. Biên Hòa) chơi. Trong lúc đang chơi trên lầu một (cách mặt đất khoảng 4m), do bất cẩn nên bé rơi qua lỗ thông gió xuống đất bất tỉnh, chấn thương và chảy nhiều máu vùng đầu. Gia đình đã đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Các bác sĩ đã hồi sức, truyền máu và phẫu thuật cho bé. Bé T. được mổ cắt lọc vết thương, lấy mảnh xương sọ bị vỡ lún, cầm máu do rách xoang tĩnh mạch ngang… Sau một tiếng rưỡi tiến hành ca mổ, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Theo bác sĩ Phạm Đông Đoài, trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sáng 20-4, sau một tuần hồi sức tích cực, bé T. đã hồi tỉnh hoàn toàn, có thể vận động tay chân, tự uống sữa và biết gọi cha mẹ. Bé có thể xuất viện trong tuần tới.

Được biết, đây lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tự chủ hoàn toàn một ca phẫu thuật bằng kỹ thuật phẫu thuật sọ não được chuyển giao từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) theo đề án “Bệnh viện vệ tinh” đã triển khai gần một năm nay.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên