16/12/2014 15:28 GMT+7

​Bé bị bà ngoại bạo hành sắp xuất viện

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Qua siêu âm cho thấy bụng bệnh nhi đã không còn dịch, các vết thương phần mềm bên ngoài cũng đã lành...

Bé Minh Khôi và mẹ ở bệnh viện ngày 16-12
Bé Minh Khôi và mẹ ở bệnh viện ngày 16-12

Ngày 16-12, bác sĩ Tạ Vũ Quỳnh - phó khoa ngoại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết qua các kết quả xét nghiệm, siêu âm mới đây cho thấy tình trạng sức khỏe của bé Khương Nguyễn Minh Khôi (ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu - bị bà ngoại bạo hành) đã khá tốt và bệnh viện đang làm thủ tục xuất viện cho bé vào ngày 17-12.

Qua siêu âm cho thấy bụng bệnh nhi đã không còn dịch, các vết thương phần mềm bên ngoài cũng đã lành, bé đã ăn uống và chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác.

Tiếp xúc tại bệnh viện, chị Khương Tuyết Nhung (mẹ bé) nói sau khi xuất viện chị sẽ đưa bé theo về TP. HCM để vừa đi làm, vừa chăm sóc bé, chứ không thể gửi về bà ngoại nữa.

Chị cũng cho biết, trước đó chính quyền xã Phong Thạnh Đông A cũng đã đến bệnh viện trao số tiền hơn 8 triệu đồng, đây là tiền xã vận động được để hỗ trợ bé điều trị bệnh. Đồng thời thông báo sắp tới đây chính quyền sẽ mời bà ngoại bé Minh Khôi lên để tổ chức buổi giáo dục công khai trước người dân về hành vi đánh đập cháu.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên