21/02/2012 07:51 GMT+7

Bé 11 tháng tuổi bị ong rừng đốt 100 mũi

Đ.CƯỜNG - T.VŨ
Đ.CƯỜNG - T.VŨ

TT - Ngày 20-2, bé Nguyễn Tô Nhi Phương (11 tháng tuổi) - con của ông Nguyễn Đình Huệ, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam - đã được các bác sĩ của Trung tâm phụ sản - nhi TP Đà Nẵng cho làm thủ tục xuất viện sau 10 ngày điều trị.

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Bé Phương là bệnh nhi đã nhập viện cấp cứu sau khi bị đàn ong rừng đốt gần 100 mũi trên mặt, mũi, đầu.

Theo gia đình, ngày 10-2, bé Phương cùng ông Huệ và bà ngoại Bùi Thị Thử (67 tuổi) đang ở trong nhà thì có một người hàng xóm bị đàn ong rừng bu đầy người lao vào trong nhà. Sau đó đàn ong rừng này tấn công bé Phương, bà Thử và ông Huệ.

Ông Huệ phải chạy đi lấy bình xịt côn trùng để giải cứu bà Thử và bé Phương. Bị đàn ong đốt gần 100 mũi nên bé Phương và bà Thử ngất xỉu tại chỗ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ (Quảng Nam) cấp cứu. Bé được chẩn đoán bị tổn thương gan, men gan tăng cao, thiếu máu do độc tố của ong gây ra. Các bác sĩ đã điều trị hồi sức tích cực, cho thở oxy, giải độc và truyền máu.

Đ.CƯỜNG - T.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên