16/12/2006 19:56 GMT+7

B.B. King và huân chương cao quí nhất nước Mỹ

A.NGUYỆN (Theo Reuters)
A.NGUYỆN (Theo Reuters)

TTO - Huyền thoại nhạc blues B.B. King vừa được tổng thống Bush trao tặng Huân chương Tự do, giải thưởng cao quí nhất mà chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho công dân nước mình.

JsU69JU5.jpgPhóng to
Ảnh: Reuters
TTO - Huyền thoại nhạc blues B.B. King vừa được tổng thống Bush trao tặng Huân chương Tự do, giải thưởng cao quí nhất mà chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho công dân nước mình.

Tại lễ trao huân chương diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Bush đã khen ngợi ông hoàng nhạc blues, người đã vươn lên từ một tuổi thơ khốn đốn ở miền Nam để trở thành một trong những guitarist và ca sĩ nhạc blues vĩ đại nhất thế giới. Ông Bush nhắc nhớ cậu bé King năm chín tuổi phải sống một mình và mỗi ngày phải đi nhặt bông vải để sống lây lất qua ngày.

Tổng thống Bush phát biểu: “Cũng như John Lennon từng cho rằng tham vọng lớn nhất của anh là “chơi guitar hệt như B.B.King”, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng cùng mục tiêu như vậy, nhưng chưa một ai có thể đạt tới kỹ năng chơi nhạc và là bản sao tầm cỡ như Ông hoàng nhạc blues”.

Huân chương Tự do dịp này cũng trao cho nhà hoạt động dân chủ Natan Sharansk và sử gia David McCullough.

Những người từng nhận giải thưởng cao quí trước đây là Bộ trưởng Vận tải Norman Mineta, cầu thủ bóng chày quá cố John "Buck" O'Neil, nhà báo William Safire, khoa học gia đoạt giải Nobel - Joshua Lederberg, sử gia người Anh Paul Johnson, Hiệu trưởng Đại học Xavier - Norman Francis và tình nguyện viên xóa mù chữ Ruth Colvin.

A.NGUYỆN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên