19/04/2023 10:03 GMT+7

Bayern Munich khó lội ngược dòng

Bayern Munich sẽ bước vào tứ kết lượt về Champions League với Man City (2h ngày 20-4) với rất ít hy vọng ngược dòng thành công để có thể lấy vé đi tiếp. Vấn đề được người hâm mộ quan tâm nhất chính là những chuyện hậu trường xung quanh Bayern Munich.

Vụ lùm xùm giữa Sane (phải) và Mane càng khiến Bayern lún sâu vào khủng hoảng - Ảnh: Getty Images

Vụ lùm xùm giữa Sane (phải) và Mane càng khiến Bayern lún sâu vào khủng hoảng - Ảnh: Getty Images

Sau trận lượt đi (Bayern thua 0-3), lục đục nội bộ đã xảy ra dẫn tới việc Sadio Mane không kiềm chế được và đấm vào mặt Leroy Sane. Ngay khi vụ việc được phanh phui, "hùm xám" đã một phen mất mặt trước những sự chỉ trích từ báo chí và người hâm mộ.

Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã xử lý khá nhanh khi quyết định kỷ luật Mane. Án phạt đưa ra cho Mane là 500.000 euro cùng việc bị đình chỉ thi đấu một trận. Bản thân hai cầu thủ của Bayern được cho là cũng đã làm lành và xem như trục trặc giữa họ đã kết thúc. 

Tuy nhiên, vấn đề này đã tăng thêm những vụ lùm xùm liên miên của đội bóng từ đầu mùa giải này. Từ việc đội trưởng Manuel Neuer đi trượt tuyết bị gãy chân, cho tới những lùm xùm giữa anh với HLV Julian Nagelsmann. Sau đó là tới lượt vị chiến lược gia này bị sa thải rồi mới đây là câu chuyện giữa Mane với Sane.

Những kết quả trên sân thời gian qua của Bayern Munich cũng rất đáng thất vọng. Không ai nghĩ một đội bóng nổi tiếng lì lợm và nhiều kinh nghiệm như họ lại "phơi áo" quá dễ trước Man City ở trận lượt đi. 

Dù rằng đối thủ Man City rất mạnh, nhưng lối đá của Bayern thật sự gây chán nản. Cặp trung vệ De Ligt - Upamecano chưa bao giờ mang đến sự yên tâm khi dễ mắc lỗi. 

Hàng công của Bayern cũng không có phong độ ổn định. Thậm chí trong bốn trận gần nhất của Bayern trên mọi đấu trường, tất cả cầu thủ ghi bàn cho họ đều là... hậu vệ.

Có thể thấy tân HLV Thomas Tuchel vẫn chưa thể tìm ra được lối chơi phù hợp với Bayern Munich. 

Nhưng vấn đề lớn hơn là ông vẫn chưa thể kiểm soát được phòng thay đồ vốn đã có quá nhiều trục trặc. Do đó, không nhiều người đủ lạc quan để tin rằng "hùm xám" có thể tạo ra cơn địa chấn để ngược dòng thành công trước Man City.

Champions League mùa này nhiều khả năng đã khép lại với Bayern. May mắn cho họ là ở đấu trường trong nước (Bundesliga), hy vọng là vẫn còn và đó có thể xem là mục tiêu có thể cứu cả mùa giải với "hùm xám".

Chờ nước Ý ở chung kết

Trận đấu còn lại của tứ kết lượt về sáng 20-4 là cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Benfica (2h). Tại lượt đi ngay trên sân đối phương, Inter đã giành thắng lợi 2-0 và đặt một chân vào bán kết.

Lượt về với lợi thế sân nhà Giuseppe Meazza, đoàn quân của HLV Simeone Inzaghi hoàn toàn có thể tự tin vào một kết quả có lợi.

Nếu Inter đi tiếp, trận chung kết Champions League mùa này chắc chắn sẽ có một đội tới từ nước Ý. Điều này do nếu đi tiếp, họ sẽ gặp một trong hai đội bóng còn lại của nước Ý là AC Milan hoặc Napoli.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 xảy ra tình trạng này, sau khi Juventus giành vé vào chung kết gặp Real Madrid.

Lịch trực tiếp Champions League: Bayern - Man City, Inter - BenficaLịch trực tiếp Champions League: Bayern - Man City, Inter - Benfica

2h rạng sáng 20-4, lượt về tứ kết Champions League sẽ khép lại với hai cặp đấu Bayern Munich gặp Man City và Inter đụng Benfica.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên