24/11/2007 20:54 GMT+7

Bầu cử ở Úc: Đảng Lao động chiến thắng

TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)
TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)

TTO - Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Kevin Rudd đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ở Úc, chấm dứt kỷ nguyên 11 năm cầm quyền của phe bảo thủ.

IVvzNsYU.jpgPhóng to
Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy ông Rudd sẽ trở thành tân thủ tướng Úc - Ảnh: AP

Điều này hứa hẹn đem tới những thay đổi lớn trong chính sách của Úc về vấn đề toàn cầu ấm lên và chiến tranh Iraq.

Theo các quan chức Ủy ban bầu cử Úc, Đảng Lao động giành hơn 60% phiếu ủng hộ trong tổng số phiếu đã được kiểm. Một phân tích của truyền hình ABC cho biết đảng này sẽ giành được ít nhất 81 ghế trong số 150 ghế tại hạ viện.

Đài phát thanh Úc đưa tin Thủ tướng John Howard đã gọi điện cho ông Rudd và thừa nhận thất bại. Nếu bị mất ghế, ông Howard là thủ tướng đầu tiên của Úc trong vòng 78 năm qua có một kết cục như vậy. Trước bầu cử, vị thủ lĩnh Đảng Tự do này đã từng bày tỏ niềm tin chiến thắng: “Tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng. Tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Còn lãnh đạo đảng đối lập Rudd tuyên bố: “Tôi phải nói là đã có một sự thay đổi lớn ở Úc. Người dân muốn có một lãnh đạo mới với một kế hoạch khả quan cho tương lai”.

TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên