21/03/2004 10:55 GMT+7

Bầu cử ở Đài Loan: Phe đối lập đòi đếm phiếu lại

T. DANH (theo CNN)
T. DANH (theo CNN)

TTO - Hôm qua, phe đối lập Đài Loan đã đòi kiểm phiếu lại sau khi các kết quả kiểm phiếu thông báo người đứng đầu lãnh thổ Đài Loan Trần Thuỷ Biển đã thắng chỉ với một tỉ lệ phiếu sít sao chỉ 30.000 phiếu (50,12% so với ứng viên Liên Chấn là 49,88%).

oYAbmZ2n.jpgPhóng to
Phe đối lập nói ông Trần được lợi nhờ vụ ám sát
TTO - Hôm qua, phe đối lập Đài Loan đã đòi kiểm phiếu lại sau khi các kết quả kiểm phiếu thông báo người đứng đầu lãnh thổ Đài Loan Trần Thuỷ Biển đã thắng chỉ với một tỉ lệ phiếu sít sao chỉ 30.000 phiếu (50,12% so với ứng viên Liên Chấn là 49,88%).

Số phiếu không họp pháp trong khi đó lại lên tới 300.000, tức 10 lần nhiều hơn khoảng cách nêu trên, mà theo ứng viên Liên Chấn, kết quả cuộc bỏ phiếu đã bị vụ mưu sát bất thành ông Trần Thuỷ Biển tác động. Ông Liên Chấn nói: “Chúng tôi vẫn chưa có lời giải thích thật sự về vụ bắn súng hôm qua” mà “hậu quả của nó đối với cuộc bỏ phiếu là rõ ràng, trực tiếp”.

Cùng với cuộc bầu cử này, một cuộc trưng cầu dân ý về “an ninh quốc phòng” của Đài Loan cũng đã được tiến hành, nhưng đã đươc kết luận là không hiệu lực do không đủ số phiếu cử tri.

T. DANH (theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên