15/10/2008 15:52 GMT+7

Bầu cử ở Canada: Đảng Bảo thủ thắng

T.VY (Theo AP, BBC)
T.VY (Theo AP, BBC)

TTO - Ngày 15-10, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Đảng Bảo thủ của ông đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14-10, tuy nhiên không đủ đa số để thành lập chính phủ.

jA5q8eQl.jpgPhóng to

Những người ủng hộ Đảng Bảo thủ ăn mừng chiến thắng tại Calgary, Canada - Ảnh: AP

Ông Stephen Harper cũng tuyên bố sẽ hợp tác với tất cả các đảng phái để đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

nxlXWgSt.jpgPhóng to

Ông Stephen Harper phát biểu trước những người ủng hộ tại Calgary ngày 14-10 - Ảnh: Reuters

Ông Harper đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 14-10, cuộc bầu cử lần thứ ba trong vòng bốn năm qua, với hy vọng sẽ tăng thêm số ghế cho Đảng Bảo thủ. Khoảng 23 triệu cử tri Canada đã đi bầu cử.

zp6JfeUg.jpgPhóng to

Ông Stephen Harper vẫy chào người ủng hộ tại Calgary ngày 14-10 - Ảnh: Reuters

Canada là nền kinh tế lớn đầu tiên tiến hành bầu cử kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tiếp sau Canada, Mỹ cũng sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 4-11 tới.

T.VY (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên