02/07/2013 13:37 GMT+7

Bắt xe khách chất lượng cao 3 lần chở trứng bẩn

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Xe khách chất lượng cao chạy tuyến Tiền Giang - Đồng Nai đã hai lần bị bắt giữ vì chở hàng ngàn quả trứng bẩn. Thế nhưng xe này vẫn tiếp tục tái phạm.

QMsRyHRA.jpgPhóng to
Xe khách chất lượng cao 3 lần chở hàng ngàn quả trứng bẩn bị bắt - Ảnh: Đại Việt
PNCyP8LO.jpgPhóng to
Hơn 13.000 quả trứng bẩn sẽ được đưa đi tiêu hủy - Ảnh: Đại Việt

Khoảng 7g45 ngày 2-7, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc bắt giữ xe khách chất lượng cao chở hơn 13.000 trứng vịt bẩn đang trên đường đưa về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Khi chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A (Q.Thủ Đức), tổ kiểm tra liên ngành phát hiện xe khách chất lượng cao do tài xế Lưu Hoàng Vũ (37 tuổi, quê Tiền Giang) chở 33 khay nhựa đựng 13.200 quả trứng vịt. Trong đó có 7.200 trứng vịt lạt, 6.000 trứng vịt lộn. Toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Vũ khai nhận số trứng trên được chở từ huyện Cái Bè (Tiền Giang) về huyện Định Quán (Đồng Nai) tiêu thụ và không biết chủ hàng là ai.

Bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết đây là lần thứ 3 chiếc xe khách này vi phạm. Trước đó, vào tháng 9 và tháng 10-2011, xe này cũng chở hàng ngàn quả trứng bẩn bị phát hiện. Tất cả số trứng bị bắt sáng nay sẽ được đưa đi tiêu hủy.

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên