10/01/2014 09:03 GMT+7

Bắt vợ chồng trẻ lừa bán trẻ em sang Trung Quốc

A.KHÁNH
A.KHÁNH

TTO - Được đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc hứa trả giá cao, hai vợ chồng Hoàng Văn Xuân đã lừa cả người thân để đưa em họ (13 tuổi) đem bán nhưng đã bị công an bắt giữ.

Chiều 9-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Hoàng Văn Xuân (24 tuổi, trú thôn Ninh Hòa 1, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) và Ốc Thị Nguyên (20 tuổi, quê bản Hòm, xã Hữu Kiệm, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về tội mua bán trẻ em.

Trước đó, lúc 19g30 đêm 7-1, Xuân và Nguyên đang trên đường đưa cháu C.T.M. (13 tuổi, ở xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ. Công an kịp thời giải cứu cháu M. đưa về gia đình.

Trước khi đưa cháu M. đi, Nguyên lừa bố mẹ của M. rằng đưa cháu xuống thành phố làm việc lương cao, nếu cho cháu M. đi thì Nguyên sẽ đưa trước 50 triệu đồng tiền lương.

Tại cơ quan công an, Nguyên và Xuân khai thời gian gần đây có đối tượng tên Tiến (ở Trung Quốc) liên lạc qua điện thoại và “đặt hàng” nếu lừa đưa được trẻ em gái và phụ nữ bán sang Trung Quốc thì sẽ trả tiền cao. Do ham tiền, Nguyên và Xuân về quê lừa đưa cháu M. ra Móng Cái bàn giao cho Tiến thì bị bắt giữ.

Đại úy Lô Văn Thao - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Kỳ Sơn - cho biết Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án trên.

A.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên