Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009 Quang đứng ra tổ chức đường dây sản xuất thuốc tây giả và lôi kéo hàng chục người tham gia. Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ và thuê gần 20 địa điểm để tổ chức sản xuất thuốc tây giả. Dưới sự điều hành của Quang, các đối tượng mua thuốc nội (dạng vỉ hoặc viên), sau đó lột nhãn rồi cho vào bao bì, vỉ nhôm ép thành thuốc ngoại nhập. Thuốc giả thành phẩm được mang đến nhiều nơi cất giấu, sau đó đưa đi tiêu thụ.
Đầu năm 2010, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 14 đối tượng trong đường dây này. Riêng Huỳnh Ngọc Quang bỏ trốn về Rạch Giá (Kiên Giang) cho đến nay mới bị bắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận