10/06/2014 17:25 GMT+7

Bắt thêm hai bị can vụ đất đai huyện Nghi Xuân

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Ngày 10-6, đại tá Bùi Đình Quang - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Tĩnh - cho biết hai bị can Đậu Hữu Tuất và Nguyễn Văn Đức đã đến Công an huyện Nghi Xuân trình diện và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Cấp giấy sử dụng đất sai, nguyên chủ tịch xã lãnh 5 năm tù

Trước đó ngày 9-6, PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can là cán bộ huyện Nghi Xuân gồm Đậu Hữu Tuất (54 tuổi), trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB); Nguyễn Văn Đức (54 tuổi), phó Phòng tài nguyên - môi trường (TN-MT) kiêm phó chủ tịch hội đồng bồi thường GPMB; Lê Quang Sáng (34 tuổi), phó Phòng TN-MT; Phan Duy Khương (43 tuổi), chủ tịch UBND thị trấn Xuân An.

Bốn bị can bị khởi tố với ba tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày 9-6 tại UBND huyện Nghi Xuân, PC46 thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can Tuất, Đức, Sáng, nhưng do Tuất và Đức không có mặt nên công an chỉ bắt Sáng. Riêng bị can Khương được tại ngoại.

Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân, tháng 10-2013 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân điều tra, phát hiện nhiều sai phạm của cán bộ UBND thị trấn Xuân An trong việc lập hồ sơ bồi thường và cấp đất tái định cư cho những hộ dân thuộc diện GPMB để xây dựng cầu Bến Thủy 2.

Nhiều bộ hồ sơ này đều bị lập khống và cấp đất không đúng đối tượng nhằm mục đích hưởng lợi. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Đậu Hữu Thân (57 tuổi), nguyên chủ tịch UBND thị trấn Xuân An; Nguyễn Văn Hóa (39 tuổi), nguyên công chức địa chính thị trấn Xuân An.

Mở rộng điều tra vụ án, công an phát hiện thêm chủ tịch mới của UBND thị trấn Xuân An và ba cán bộ nêu trên của UBND huyện Nghi Xuân là đồng phạm.

Xét thấy hậu quả vụ án nghiêm trọng do làm thất thoát nhiều tỉ đồng của Nhà nước nên tháng 5-2014, Công an Nghi Xuân chuyển hồ sơ lên PC46 Công an Hà Tĩnh.

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên