25/08/2017 23:58 GMT+7

Bắt thêm 2 nghi phạm và thẩm vấn một nữ thiếu tá

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt thêm 2 nghi phạm, đồng thời triệu tập một nữ thiếu tá Công an để điều tra làm rõ những nghi vấn liên quan.

Hiện trường nơi xảy ra vụ bắn người - Ảnh: Danh Trọng
Hiện trường nơi xảy ra vụ bắn người - Ảnh: Danh Trọng

Ngày 25-8, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa thực hiện bắt khẩn cấp Bùi Văn Hùng, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình và Chu Văn Mạnh, 42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội vì có liên quan đến vụ bắn người trên phố Hồ Tùng Mậu.

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm này, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng, hơn 30 viên đạn cùng 900 gram ma tuý tổng hợp.

Trước đó Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Đào Văn Tùng, 28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để điều tra vụ nổ súng nói trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định chiều 18-8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tùng sử dụng súng tự chế bắn anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) đang ngồi chờ sửa xe tại đây.

Tuy nhiên Tùng đã bắn trượt anh Long, đạn bay trúng vào anh Nguyễn Văn Mùi, 25 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên của cửa hàng sửa xe.

Anh Mùi được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu với 4 vết thương bên sườn phải và trên ngực phải có 3 dị vật.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cùng với việc bắt giữ nghi phạm nổ súng bắn người, cơ quan điều tra cũng triệu tập một phóng viên của kênh ANTV - truyền hình Công an nhân dân để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án này.

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo kênh ANTV cho biết vào ngày 20-8, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đến cơ quan này đề nghị làm việc với thiếu tá B. H., phóng viên thuộc Ban chuyên đề. Sau đó thiếu tá B. H. được mời về phòng hình sự tại số 7 phố Thiền Quang để tiếp tục điều tra. 

Lãnh đạo kênh ANTV cũng cho biết do PV B. H. mang cấp bậc thiếu tá nên việc có tước quân tịch của bà H. để phục vụ điều tra hay không sẽ do Bộ Công an quyết định.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên