26/09/2012 19:51 GMT+7

Bắt sòng bạc lớn do "quý bà" tổ chức

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đội 5 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt một sòng bạc lớn tại căn nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách (P.15, Q.Tân Bình) do Lý Thị Huệ (còn gọi Lệ, 45 tuổi) đứng ra tổ chức.

xNtf2zEy.jpgPhóng to
Lý Thị Huệ (bìa trái) tổ chức đánh bạc - Ảnh công an cung cấp

Trước đó lúc 15g30 chiều 25-9, bà Huệ đang tổ chức cho 25 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại khu vực để xe trước căn nhà trên lấy tiền xâu được 190.000 đồng thì bị các trinh sát đội 5 PC45 cùng Công an Q.Tân Bình ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu được tại chiếu bạc là 2.550.000 đồng tiền đặt cược, 3 bộ bài, 1 tấm chiếu cùng 56.080.000 đồng và 19 điện thoại cá nhân. 25 đối tượng đã bị lập biên bản xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết trước thuê căn nhà trên đường Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình) tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền được khoảng 3 tháng. Từ ngày 10-9 đến nay, Huệ chuyển địa điểm đến căn nhà nói trên. Hằng ngày bắt đầu hoạt động từ 12g-20g, trung bình có 20-25 đối tượng tham gia 12-17 tụ bài, mỗi tụ đặt tiền ăn thua 100.000-500.000 đồng.

Sòng bạc do Nguyễn Thị Tâm (còn gọi Xí) bỏ tiền làm nhà cái ăn thua trực tiếp với các con bạc. Sau mỗi ván bài nếu nhà cái thắng phải nộp cho Huệ tiền xâu 50.000 đồng, còn các con bạc nếu thắng phải nộp tiền xâu 10.000 đồng cho Huệ. Trung bình mỗi ngày Huệ gom tiền xâu 1,2 -1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc được đội 5 PC45 bàn giao cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên