16/10/2009 19:06 GMT+7

Bắt quả tang một cơ sở tái chế nhớt gây ô nhiễm

ANH THOA
ANH THOA

TTO - Sáng 16-10, cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang một cơ sở chuyên thu mua nhớt cặn (thuộc xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương).

Bắt quả tang một cơ sở tái chế nhớt gây ô nhiễm

TTO - Sáng 16-10, cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang một cơ sở chuyên thu mua nhớt cặn (thuộc xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương).

Cảnh sát phát hiện cơ sở có khoảng 20 thùng phuy có chứa nhớt, hai hệ thống máy bơm hút loại lớn và 6 bồn chứa loại 15.000 lít. Quá trình tái chế nhớt của cơ sở này đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhớt đổ tràn lan trên diện rộng.

Theo điều tra ban đầu, chủ cơ sở là Huỳnh Văn Luyến (tạm trú phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM). Ông Lê Văn Hoàng, người quản lý cơ sở, cho biết cơ sở thường thu mua nhớt thải từ các điểm nhỏ lẻ, sau đó về tái chế và gần đây chỉ làm điểm trung chuyển. Trung bình mỗi tháng sản xuất khoảng 16.000 lít.

Cảnh sát môi trường đã tạm giữ 7 phuy sắt nhớt cặn với số lượng khoảng 1.200 lít và đưa về kho của Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Bình Dương lưu giữ. 

ImageView.aspx?ThumbnailID=368789
Các thùng phuy mang thương hiệu nổi tiếng nhưng lại chứa nhớt cặn và nhớt tái chế - Ảnh: A.Thoa
ImageView.aspx?ThumbnailID=368790
Hệ thống máy móc bơm hút, tái chế công suất lớn - Ảnh: A.Thoa

ANH THOA

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên