15/04/2015 18:13 GMT+7

Bắt quả tang hai đối tượng “xẻ thịt” đồi cát

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 15-4, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường (Công an TP Vũng Tàu) bắt quả tang hai đối tượng khai thác cát trái phép tại một đồi cát hẻm 444A, đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.10, TP Vũng Tàu.

Đồi cát ở hẻm 444A bị xẻ thịt mất một phần ba - Ảnh: Đông Hà
Đồi cát ở hẻm 444A bị xẻ mất một phần ba - Ảnh: Đông Hà

Tại đồi cát trên, công an bắt quả tang và tạm giữ hai ô tô chở đầy cát, một xe xúc cùng các ông Lê Đức Thế (32 tuổi, quê Thanh Hóa, trú Nguyễn Hữu Cảnh, P.10, TP Vũng Tàu), Nguyễn Đình Đức (41 tuổi, quê Nghệ An, trú đường Bắc Sơn, P.11, TP Vũng Tàu) - hai người trực tiếp “xẻ thịt” đồi cát.

Theo lời khai ban đầu của hai người này, cát khai thác trộm được bán với giá 120.000 đồng/m3 . Theo xác định của cơ quan công an, đồi cát này là đất rừng 327 do Nhà nước quản lý.

Một số người dân ở gần khu vực cho biết, đồi cát kể trên bị “xẻ thịt” từ đầu năm 2015 đến nay, làm mất gần 1/3 diện tích với hàng ngàn m3 cát bị lấy đi.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường đã kiểm tra điểm mua bán cát do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1969, trú đường 30-4, P.12, TP.Vũng Tàu) và ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú đường Phước Thắng, P.12, TP Vũng Tàu) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Thắng và ông Quyết đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát hoặc hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát tập trung tại địa điểm kể trên.

Làm việc với cơ quan công an, hai ông này khai nhận đã dùng ghe gỗ, máy bơm hút cát ra giữa lòng sông Cây Khế bơm hút cát trộm đem bán.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên