15/12/2018 16:38 GMT+7

Bắt quả tang 10 'cò vé' trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang 10 "cò vé" chèo kéo mời mua vé gây mất trật tự an ninh và thu gần 50 vé xem trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia.


Bắt quả tang 10 cò vé trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia - Ảnh 1.

"Cò vé" bị đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 15-12, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết bắt quả tang 10 "cò vé"  chèo kéo mời mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup gây mất trật tự an ninh tại khu vực quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 

Cơ quan Công an đã tạm giữ gần 50 vé với các vị trí ngồi và giá khác nhau trong đó có cả vé mời và các vé có giá từ 200.000 - 600.000 đồng ở bốn khán đài.

Theo cơ quan công an, cặp vé giá 200.000 đồng được các "cò vé" rao bán từ 5 đến 6 triệu đồng. Loại vé 600.000 được chào bán hơn 12 triệu đồng. Có những cặp vé mời được "cò vé" hét giá hơn 15 triệu.

Làm việc với công an, một "cò vé" khai nhận thấy nhu cầu sốt vé khi đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Suzuki cup 2018 trận chung kết lượt về tăng cao nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua vé, sau đó về bán lại kiếm lời. Theo lời khai của người này, mỗi cặp vé bán ra lời được khoảng 500.000 đồng.

Một nữ "cò vé" khác cho biết được bạn gửi bán hai cặp vé mời và ba cặp vé khán đài A, nhưng mới bán được một cặp giá 12 triệu thì bị cảnh sát bắt quả tang. 

Bắt quả tang 10 cò vé trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia - Ảnh 2.

Công an tạm giữ 25 cặp vé của các "cò vé" - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước trận chung kết lượt về gữa Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình chiều tối nay, người hâm mộ muốn có tấm vé vào xem phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần giá trị thực. 

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, trong những trận trước đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân vận động Mỹ Đình, có gần 30 "cò vé" bị bắt quả tang. 

Trước trận bán kết gặp Philippines, có người cầm tới 70 vé chào bán.Việc bán vé của những người trên là một giao dịch dân sự được pháp luật cho phép, tuy nhiên các cò bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên