26/06/2015 17:44 GMT+7

Bắt phó phòng đào tạo TT Giáo dục thường xuyên Bình Phước

NHẤT NGUYÊN
NHẤT NGUYÊN

TTO - Ông Lê Văn Nam (45 tuổi) - phó phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước bị bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước - Ảnh: N.N

Chiều 26-6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, cho hay đã thực hiện lệnh bắt đối với ông Lê Văn Nam (45 tuổi, ngụ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Nam là phó phòng Quản lý đào tạo dạy nghề thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, đã có lệnh truy nã trước đó.

Theo thông tin ban đầu, năm 1993 Lê Văn Nam phạm tội trộm cắp tài sản và bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã, sau đó Nam bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước rồi làm giả giấy tờ, hồ sơ xin đi dạy học tại trường THPT Lộc Ninh.

Năm 1996, do đánh nhau trong trường nên Nam bị trường THPT Lộc Ninh kỷ luật.

Từ năm 1997-2003, Nam xin dạy học tại một số trường thuộc các huyện Bù Đăng, Đồng Phú và trường Trung học sư phạm Bình Phước.

Đến năm 2003, Nam chuyển về công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, sau đó được bổ nhiệm làm trưởng Phòng Quản lý đào tạo dạy nghề.

Những năm qua, do Lê Văn Nam liên tục bị kỷ luật vì liên quan đến nhiều sai phạm tại trung tâm này nên bị giáng chức xuống phó phòng.

Chiều cùng ngày, một vị lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, xác nhận đã nhận được thông báo về việc bắt giữ Lê Văn Nam.

NHẤT NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên