02/04/2020 15:30 GMT+7

Bắt nhóm nghi can thuê ôtô, thủ mã tấu vào nhà dân trộm cắp

A LỘC
A LỘC

TTO - Nhóm nghi can chuyên thuê taxi hoặc ôtô tự lái tìm đến các hộ dân mất cảnh giác để cắt khóa, đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm nghi can thuê ôtô, thủ mã tấu vào nhà dân trộm cắp - Ảnh 1.

Bốn nghi can vừa bị bắt giữ - Ảnh: B.A.

Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho hay vừa triệt phá nhóm trộm cắp liên tỉnh, tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bốn đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Nguyễn Thái Hùng (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Trung Hậu (26 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Mai Văn Hào (25 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Trước đó, rạng sáng 27-3, Công an huyện Thống Nhất nhận tin báo gia đình chị Đ.T.L. (khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây) bị trộm phá khóa cổng, đột nhập vào hiên nhà lấy trộm 2 chiếc xe máy trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Bắt nhóm nghi can thuê ôtô, thủ mã tấu vào nhà dân trộm cắp - Ảnh 2.

Mã tấu, kìm cộng lực được các nghi can sử dụng để đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản - Ảnh: B.A.

Ngay sau đó, lực lượng CSĐT đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh xác minh, truy bắt hung thủ. 24 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Công an huyện Thống Nhất đã bắt cả 4 đối tượng tại một phòng trọ trên địa bàn TP Biên Hòa.

Khám xét phòng trọ, lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe máy nhóm nghi can vừa trộm của chị L. Đồng thời, thu giữ 1 kìm thủy lực, 2 kìm cộng lực, 2 mã tấu, 20 biển số xe máy và ôtô các loại.

Bước đầu, cơ quan công an xác định cả 4 nghi can đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm thống nhất thuê xe taxi hoặc ôtô tự lái đến nhà dân sơ hở rồi phá khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 10 vụ, trộm gần 20 xe máy trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh Tây Nguyên.

Bắt nhóm nghi can thuê ôtô, thủ mã tấu vào nhà dân trộm cắp - Ảnh 3.

Mã tấu, kìm cộng lực được các nghi can sử dụng để đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản - Ảnh: B.A.

Tại cơ quan công an, các nghi can cho biết xe máy sau khi trộm được sẽ đưa về phòng trọ cất giấu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng sửa đổi màu xe, biển số trước khi mang đi bán lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài.

Riêng mã tấu được các đối tượng mang theo khi thực hiện các vụ trộm cắp tài sản với mục đích chống trả lại người dân khi bị phát hiện, truy đuổi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt băng nhóm thực hiện 17 vụ trộm, cướp các tỉnh miền Tây Bắt băng nhóm thực hiện 17 vụ trộm, cướp các tỉnh miền Tây

TTO - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá thành công một băng nhóm gây ra 17 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An .

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên