08/11/2012 00:21 GMT+7

Bắt nguyên giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy

V.TOÀN
V.TOÀN

TT - Đại tá Trần Lợi, phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, cho biết Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với năm bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo Nhà máy đóng tàu Bến Thủy tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thuộc Tập đoàn Vinashin vì tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án này Công an Hà Tĩnh đã khởi tố ngày 5-6. Đó là Trần Quang Vũ (trú tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nguyên giám đốc nhà máy, nguyên trưởng ban quản lý dự án; Võ Quang Vinh (trú tại Q.Đống Đa, Hà Nội) - nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Vinashin; Lê Đình Trình (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) - nguyên phó giám đốc Công ty VX - tư vấn đầu tư và xây dựng; Nguyễn Văn Linh (trú tại TP Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Cao Cương (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Năm 2005 Nhà máy đóng tàu Bến Thủy thi công dự án “Nâng cao năng lực Nhà máy đóng tàu Bến Thủy”. Năm 2006 nhà máy này thi công tiếp dự án “Mở rộng Nhà máy đóng tàu Bến Thủy”, tổng vốn đầu tư hai dự án gần 1.000 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, năm bị can này đã vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và sử dụng ngân sách dự án; làm sai thiết kế và rút ruột công trình, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên