Trước đó, ngày 8-9, cơ quan công an tiến hành kiểm tra khách sạn Long Hưng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện khách trọ Wang Ling Long có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra tại phòng.
Trong phòng trọ của Wang Ling Long, cơ quan công an thu được một số túi nilông, bên trong có chứa chất bột trắng nghi là ma túy.
Do đó, cơ quan công an đã mời Wang Ling Long về trụ sở để giải quyết.
Kết quả kiểm tra, giám định xác định số bột trắng trong các gói nilông là heroin, có trọng lượng hơn 3,9kg, tương đương 12 bánh heroin.
Tại cơ quan công an, Wang Ling Long khai nhận khi còn ở Trung Quốc có quen biết một người đàn ông da đen tên Johnson, làm việc tại Trung tâm thương mại Bắc Kinh, Trung Quốc. Biết Wang Ling Long đang cần việc làm nên Johnson hứa hẹn tìm việc làm cho Wang Ling Long và nhờ sang Việt Nam lấy hộ một chiếc túi xách có chứa đồ mang về Trung Quốc. Johnson sẽ chịu chi phí đi lại, ăn ở và trả công cho Wang Ling Long 12.000 nhân dân tệ.
Sau khi nhận lời, ngày 7-9 Wang Ling Long bay sang Việt Nam, trọ ở khách sạn trên chờ chỉ dẫn của Johnson.
Đến chiều cùng ngày, một phụ nữ mang túi xách đến đưa cho Wang Ling Long để chuyển cho Johnson. Chiếc túi xách này chính là túi xách chứa số ma túy trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận