08/06/2012 04:01 GMT+7

Bất mãn vì không được tổ chức trận đấu ở Euro 2012

P.TẤN
P.TẤN

TT - Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), buổi tập ngày 6-6 (giờ Ba Lan) của đội tuyển Hà Lan trên sân Henryka Reymana tại thành phố Krakow đã có hơn 25.000 người đến xem, một nhóm người trong số khán giả đã làm ồn và được cho là huýt sáo nhắm vào các cầu thủ da đen.

TT - Theo tờ De Telegraaf (Hà Lan), buổi tập ngày 6-6 (giờ Ba Lan) của đội tuyển Hà Lan trên sân Henryka Reymana tại thành phố Krakow đã có hơn 25.000 người đến xem, một nhóm người trong số khán giả đã làm ồn và được cho là huýt sáo nhắm vào các cầu thủ da đen.

UEFA lập tức vào cuộc vì trước đó chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố không khoan nhượng với nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Sau khi điều tra, UEFA khẳng định không có chuyện phân biệt chủng tộc. Đó chỉ là phản ứng của một số người Ba Lan địa phương bất mãn với việc UEFA không chọn Krakow làm một trong những thành phố đăng cai.

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Hà Lan Bert van Marwijk tỏ ra không mấy quan tâm đến chuyện này: "Khán giả cuồng nhiệt đã tạo ra bầu không khí sôi động. Chỉ bất tiện một điều là tôi không thể hướng dẫn các học trò vì quá ồn".

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên