20/01/2017 16:49 GMT+7

Bất lực giữa Sài Gòn, Hà Nội kẹt cứng chiều 23 Tết

LÊ PHAN - CHÍ TUỆ - QUANG ĐỊNH
LÊ PHAN - CHÍ TUỆ - QUANG ĐỊNH

TTO - Các xe lớn, taxi đổ từ các tuyến đường nhỏ ra nằm chôn chân tại các giao lộ, tiến lùi đều không được.

Hai tài xế xe taxi xuống khỏi xe vì phía trước không thể di chuyển được - Ảnh: Lê Phan
Hai tài xế xe taxi xuống khỏi xe vì phía trước không thể di chuyển được - Ảnh: Lê Phan

Nhiều người tranh thủ về nhà sớm ngày cuối tuần, trùng với lễ cúng đưa ông Táo khiến xe máy, ôtô, xe khách phải chôn chân hàng giờ tại nhiều tuyến đường quận 1, TP.HCM và Hà Nội.

Theo ghi nhận các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Khởi và các đường tại công trường Mê Linh (Q.1) chiều 20-1 trở nên quá tải khi lượng người đổ dồn về quá lớn.

Các xe lớn, taxi đổ từ các tuyến đường nhỏ ra nằm chôn chân tại các giao lộ, tiến lùi đều không được. Người đi xe máy leo lên lề để tìm cách vượt qua khu vực kẹt xe.

Riêng tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng từ quận 4 về quận 1 hầu như tê liệt. Xe cộ kẹt cứng tại chỗ hơn 1 giờ. Nhiều tài xế bỏ xe ra ngoài đứng, bất lực khi dòng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Đến gần 19 giờ, tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, TP.HCM, dòng xe cộ vẫn ken đặc. 

Hệ thống đèn giao thông tại đây đã không còn hiệu lực, không xe nào chịu dừng đèn đỏ khiến giao thông qua khu vực càng hỗn loạn. Các xe từ nhiều hướng đen chen khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Các xe đan xen nhiều hướng tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng quận 1 khiến không xe nào di chuyển được - Ảnh: Quang Định
Các xe đan xen nhiều hướng tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng quận 1 khiến không xe nào di chuyển được - Ảnh: Quang Định
Nhiều xe máy trên đường Tôn Đức Thắng len lỏi vào bên trong để lưu thông cũng không thoát được dòng xe trên đường Nguyễn Huệ đâm ra - Ảnh Tự Trung
Nhiều xe máy trên đường Tôn Đức Thắng len lỏi vào bên trong để lưu thông cũng không thoát được dòng xe trên đường Nguyễn Huệ đâm ra - Ảnh Tự Trung
Một ngừi đi ôtô bị kẹt giữ vòng vây trên đường Tôn Đức Thắng phải xuống đi Bộ  - Ảnh Tự Trung
Một người đi ôtô bị kẹt giữ vòng vây trên đường Tôn Đức Thắng phải rời xe xuống đi bộ - Ảnh Tự Trung
Cảnh sát giao thông làm việc từ nhiều giờ nhưng giao thông vẫn rối loạn - Ảnh: Tự Trung
Cảnh sát giao thông làm việc nhiều giờ liền nhưng giao thông vẫn rối loạn - Ảnh: Tự Trung
Khu vực đường Tông Đức Thắng đoạn trước công viên Bạch Đằng (Q.1) hàng trăm phương tiện nối nhau kẹt cứng - Ảnh: Lê Phan
Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn trước công viên Bạch Đằng (Q.1) hàng trăm phương tiện nối nhau kẹt cứng - Ảnh: Lê Phan

Từ 15h chiều 20-1 (23 tháng Chạp) nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội như Giảng Võ, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Tây Sơn... cũng đã ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 15h00 tại ngã tư Giảng Võ - Láng Ha - Đê La Thành, tình trạng ùn ứ bắt đầu xuất hiện ở hướng Giảng Võ - Láng Hạ. Ôtô, xe máy nối đuôi nhau xếp hàng dài. 

Đường Ngọc Khánh hướng đi Giảng Võ đã ở trong tình trạng kẹt cứng cả hai chiều. Các phương tiện gần như không nhúc nhích. 

Tại đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà, đường Láng hướng đi ngã tư Sở lúc 15h30, cũng trong tình trạng cả hai chiều ùn tắc kéo dài hàng trăm mét.

Trong khi đó tại đường Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn, lúc 16h, ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Tây Sơn tới ngã 5 Xã Đàn, hướng Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn. Lưu lượng các phương tiện bắt đầu gia tăng, xe cộ di chuyển chậm, tình trạng ùn tắc diễn ra. 

Đường Huỳnh Thúc Kháng ô tô xếp hàng kéo dài cả trăm mét. - Ảnh: Chí Tuệ
Đường Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội: ôtô xếp hàng kéo dài cả trăm mét - Ảnh: Chí Tuệ
ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Tây Sơn tới ngã 5 Xã Đàn - Ảnh: Chí Tuệ
Hà Nội ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Tây Sơn tới ngã 5 Xã Đàn - Ảnh: Chí Tuệ
Nhiều xe máy leo lên lề để tìm cách thoát khỏi khu vực kẹt xe - Ảnh: Lê Phan
Nhiều xe máy leo cả lên lề để tìm cách thoát khỏi khu vực kẹt xe tại Trung tâm Sài Gòn - Ảnh: Lê Phan
Khu vực công trường Mê Linh (Q.1) kẹt cứng - Ảnh: Lê Phan
Khu vực công trường Mê Linh (Q.1, TP.HCM) kẹt cứng - Ảnh: Lê Phan
Không ai nhường ai nên kẹt xe càng trầm trọng - Ảnh: Lê Phan
Không ai nhường ai nên kẹt xe càng trầm trọng tại trung tâm quận 1, TP.HCM - Ảnh: Lê Phan
Xe máy chen nhau tìm chỗ thoát tại khoảng cách giữa các xe con - Ảnh: Lê Phan
Người dân TP.HCM chen nhau tìm chỗ thoát tại khoảng cách giữa các xe hơi chiều 20-1 - Ảnh: Lê Phan
Các phương tiện từ trong các đường nhánh đổ ra khiến giao thông tịa công trường Mê Linh không có lối thoát - Ảnh: Lê Phan
Các phương tiện từ trong các đường nhánh đổ ra khiến giao thông tại công trường Mê Linh quận 1, TP.HCM không có lối thoát - Ảnh: Lê Phan
Xe cộ nằm chắn ngang dọc không có hướng ra - Ảnh: Lê Phan
Xe cộ nằm chắn ngang dọc không có hướng ra tại khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM - Ảnh: Lê Phan
Một tài xế chui ra khỏi xe để xem tình hình giao thông phía trước - Ảnh: Lê Phan
Một tài xế chui ra khỏi xe để xem tình hình giao thông phía trước tại Trung tâm quận 1, TP.HCM - Ảnh: Lê Phan
LÊ PHAN - CHÍ TUỆ - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên