09/07/2013 18:47 GMT+7

Bắt khẩn cấp bảy kẻ cầm đầu cuộc "hỗn chiến bãi ngao "

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 9-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp bảy đối tượng cầm đầu tham gia vụ hỗn chiến giữa các hộ dân nuôi ngao ở xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) và xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) khiến ba người chết, nhiều người bị thương.

Hỗn chiến tại bãi nghêu, ba người mất tíchHỗn chiến bãi nghêu: đã thấy thi thể 2 trong 3 người mất tích

FgAthq4b.jpgPhóng to
Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại bãi ngao trên sông Yên vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ- Ảnh: Hà Đồng

Bảy người vừa bị bắt giữ là: Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1989), Trần Văn Quân (sinh năm 1985), Đinh Văn Hà (sinh năm 1982), Phạm Văn Tám (sinh năm 1979), đều trú xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Nguyễn Văn Tuyển (sinh năm 1987), Lê Văn Hòa (sinh năm 1962), Lê Văn Linh (sinh năm 1963) đều trú xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vụ hỗn chiến trưa 7- 7 trên sông Yên là do tranh chấp khu vực nuôi, khai thác ngao (các tỉnh phía nam gọi là con nghêu) giữa các hộ dân ở thôn Điền, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và các hộ dân thôn Bắc Châu, xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia).

Sáng 7- 7, hai bên đã tổ chức lực lượng, chuẩn bị hung khí để ẩu đả nhau. Phía xã Quảng Nham có khoảng 30 bè nhỏ loại dùng để khai thác ngao, chở khoảng 60 người. Phía xã Hải Châu có một thuyền máy, hai bè nhỏ chở khoảng 15 người, rồi đưa nhau ra khu vực vùng triều nuôi ngao đang có tranh chấp, cách bờ khá xa. Hai bên dùng gậy, dao, gạch đá… rồi đánh nhau loạn xạ.

Hậu quả của vụ hỗn chiến nêu trên làm ba người bị rơi xuống sông Yên, dẫn đến tử vong với nhiều vết thương tích trên người là ông Tô Văn Dũng, Lê Văn Hiệu, cùng trú xã Hải Châu (Tĩnh Gia); anh Lữ Linh Cường, trú xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.

Sáu người ở huyện Tĩnh Gia bị thương là: Tô Văn Dần, Tô Văn Mạnh, Tô Văn Thêm, cùng trú xã Hải Châu; Lê Văn Linh, Phạm Đăng Hồng, Lê Văn Hòa, cùng trú xã Tân Dân. Còn bên huyện Quảng Xương có ba người bị thương là: Đinh Văn Hà, Trần Văn Quân, Nguyễn Văn Tuyển, cùng trú xã Quảng Nham.

Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ trọng án trên sông Yên

Ngày 9- 7, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi giám đốc Công an tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Xương và Tĩnh Gia nêu rõ vụ đánh nhau trên sông Yên là vụ án nghiêm trọng, đề nghị “công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án để khẩn trương khởi tố hình sự, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật".

Công văn cũng có đoạn: "Vụ việc tranh chấp giữa các hộ nuôi ngao trên sông Yên có mầm mống từ lâu, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, để xảy ra vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương và tình hình chung của tỉnh. Tỉnh ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia và Huyện ủy Quảng Xương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo về thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15-7-2013”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên