08/11/2014 15:25 GMT+7

Mất trộm hàng chục tấn alumin ở Tân Rai

MAI VINH
MAI VINH

TTO -  Bước đầu tài xế khai nhận, với số alumin lấy cắp được, anh ta chở về Bình Dương bán lại cho một công ty khác với giá bằng 50% giá bán thực tế.

Lưu kho alumin tại Nhà máy alumin (Tổ hợp bôxit - nhôm Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) -  Ảnh: MAI VINH

Ngày 8-11, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (Công ty Nhôm Lâm Đồng - đơn vị quản lý Tổ hợp bôxit nhôm Tân Rai, Lâm Đồng) - xác nhận công ty vừa bị mất trộm hàng chục tấn alumin đang lưu kho tại nhà máy.

Hiện vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra thụ lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10g ngày 6-11, tài xế Trần Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc) lái xe vào nhà máy alumin làm thủ tục vận chuyển 10 tấn alumin.

Sau khi đã nhận đủ số hàng, Tuấn không chạy xe ra khỏi nhà máy mà chạy vòng, sau đó quay lại kho lấy thêm 26 tấn (ngoài hoá đơn).

Khi cho xe chạy ra khỏi cổng, Tuấn bị bảo vệ nhà máy alumin phát hiện, bắt giữ giao Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận thông đồng với nhân viên trong nhà máy là Nguyễn Bá Quý (31tuổi) để vận chuyển nhiều hơn số hàng quy định.

Bước đầu, Tuấn khai nhận số alumin lấy cắp được Tuấn chở về Bình Dương bán lại cho một công ty (hiện đang là đối tác với Công ty Nhôm Lâm Đồng với giá bằng 50% giá bán thực tế).

Sáng 7-11, Nguyễn Bá Quý đã bị cơ quan điều tra triệu tập làm rõ vụ việc.

Ông Vũ Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng, cho biết công ty đang kiểm đếm lượng alumin hao hụt trong thời gian qua đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để xác định cụ thể công ty đối tác nào đã “bắt tay” mua số alumin bị lấy cắp.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên