18/11/2015 09:15 GMT+7

Bắt giam nguyên giám đốc thuộc binh đoàn 15

HOA LƯ
HOA LƯ

TT - Cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Khanh đã chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su vượt quá diện tích được giao, là hành vi hủy hoại rừng

Ngày 17-11, ông Trần Văn Khanh - nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bình Dương (binh đoàn 15) có trụ sở tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai - đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội “hủy hoại tài nguyên rừng”.

Nguồn tin từ phòng điều tra hình sự binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Khanh được Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 phê chuẩn. Trước đó, ông Trần Văn Khanh đã bị khai trừ Đảng, đồng thời bị giáng cấp từ đại tá xuống trung tá.

Trở lại nguyên nhân ban đầu vụ việc, cách đây hơn một năm Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận sai phạm của Công ty TNHH một thành viên Bình Dương trong quá trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su đã vượt quá diện tích của tỉnh giao hơn 720ha rừng ngoài phạm vi dự án.

HOA LƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên