04/08/2014 21:57 GMT+7

Bắt giam 4 thanh niên dùng xăng đốt nhà

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 4-8, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn đối tượng có hành vi phạm tội “hủy hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Bốn đối tượng bị giam gồm: Lê Văn Ba (SN 1995), Lê Văn Tú (SN 1994) đều trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương; Trịnh Đình Tâm (SN 1998), Vũ Văn Tuấn (SN 1994) đều trú tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

qBiShrUa.jpgPhóng to
Bốn đối tượng gồm Lê Văn Ba, Lê Văn Tú, Trịnh Đình Tâm, Vũ Văn Tuấn (từ trái qua) tại cơ quan công an - Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra của Công an huyện Yên Định, do mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Văn Vịnh (SN 1995, trú thôn 7, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định), khoảng 21g ngày 27-7, Lê Văn Ba rủ Tú, Tâm, Tuấn và Lê Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đi hai xe máy, mang theo dao, gậy cùng hai chai xăng đến nhà anh Vịnh để phóng hỏa đốt nhà, nhằm trả thù cá nhân.

Đến nơi, thấy nhà anh Vịnh mở cửa, có nhiều người đang ngồi uống nước trong nhà, các đối tượng ném hai chai xăng vào nhà rồi châm lửa đốt.

Lúc này ngọn lửa bén xăng bốc cháy lan rộng làm anh Trần Văn Sinh (SN 1995, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là em họ của anh Vịnh) bị phỏng nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Kết quả giám định cho thấy anh Sinh bị phỏng diện tích 17% cơ thể, phỏng độ ba.

Sau khi gây án, đối tượng Lê Văn Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra vụ án và truy bắt Tùng để sớm đưa các bị can trên ra xét xử trước pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên