20/05/2011 07:26 GMT+7

Bất đồng tại tòa xử Khmer Đỏ

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Mâu thuẫn đã bùng phát giữa thẩm phán và công tố viên Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC).

Báo Telegraph cho biết mới đây thẩm phán Siegfried Blunk (Đức) và You Bunleng (Campuchia) đã yêu cầu công tố viên người Anh Andrew Cayley trong vòng ba ngày phải rút lại tuyên bố muốn điều tra thêm năm nghi can Khmer Đỏ.

Các thẩm phán Blunk và Bunleng cho rằng tuyên bố này vi phạm quy định bảo mật của ECCC. Thế nhưng công tố viên Cayley khẳng định cuộc điều tra của các thẩm phán là chưa đầy đủ và ông có đủ bằng chứng để điều tra hành vi của một số thành viên Khmer Đỏ khác.

Ông cho biết sẽ kháng cáo chống lại yêu cầu của hai thẩm phán trên.

Người phát ngôn ECCC cho biết công tố viên Cayley có quyền kháng cáo. Trước đó, chính quyền Campuchia đề nghị ECCC chỉ tập trung vào các nghi can hiện tại.

Trong số đó đao phủ Duch, tên thật là Kaing Guek Eav, đã bị kết án.

Còn phiên tòa xét xử bốn nghi can Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary và Ieng Thirith sẽ bắt đầu vào ngày 27-6.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên