17/07/2013 11:00 GMT+7

Bắt đối tượng mang súng bút đi giải tán sòng bài

NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG
NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG

TTO - Ngày 17-7, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lý (tự Quệt, 30 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

SmFjikzR.jpgPhóng to
Nguyễn Văn Lý - Ảnh: Ngọc Khải
0YsWsdyG.jpgPhóng to
Cây súng bút (trên) và một khẩu súng đồ chơi nguy hiểm của Lý tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Trước đó, ngày 24-1, Lý bực tức về việc chị Trà Thị Mỹ Lệ (35 tuổi, người chung sống với Lý như vợ chồng, không có giấy kết hôn) bỏ đi đánh bài nên lấy một cây súng bút tự chế cùng với hai viên đạn thể thao đến sòng bài để tìm chị Lệ.

Khi đến sòng bài do Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) tổ chức, Lý ném nón bảo hiểm vào sòng, đưa tay vô túi định lấy súng bút ra hù dọa bắn để giải tán những người đang đánh bài. Lúc này Nguyễn Thanh Sang chạy đến can ngăn.

Trong lúc giằng co, Lý đã bắn trúng người Sang gây thương tích. Sau đó, Lý về nhà cất giấu súng bút và bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương.

Đến ngày 16-7, Công an Củ Chi đã thực hiện lệnh bắt giam Lý để điều tra.

Tại cơ quan công an, Lý khai nhận đang sử dụng ma túy tổng hợp, cầm đầu băng nhóm bảo kê và đòi nợ thuê tại xã Tân Thạnh Đông và xã Trung An (H.Củ Chi).

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, súng bút Lý sử dụng là súng tự chế có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên