11/11/2019 16:53 GMT+7

Bắt băng trộm chó Thanh Hóa mỗi đêm câu hơn chục con

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 11-11, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp, để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Bắt băng trộm chó Thanh Hóa mỗi đêm câu hơn chục con - Ảnh 1.

Các nghi phạm trộm chó ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang bị công an tạm giữ hình sự - Ảnh: BÌNH AN

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Thọ Xuân, thời gian qua nhóm trinh sát của đơn vị phát hiện ổ nhóm do bà Trịnh Thị Tình (69 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn huyện Thọ Xuân) cầm đầu, với nghi vấn hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó trên địa bàn huyện. 

Đây là ổ nhóm hoạt động lưu động liên xã, liên huyện có tính phức tạp, manh động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bức xúc trong nhân dân. 

Mội khi đêm xuống, bốn tên sẽ đến nhà bà Trịnh Thị Tình lấy dụng cụ đi trộm chó, lấy xăng dự phòng đựng vào chai nhựa, sau đó chia thành cặp 2 người lái xe máy đi dọc các tuyến đường, vào khu dân cư để tìm chó thả rông, dùng kích điện khống chế, câu vợt chó bỏ vào bao.

Khi bắt trộm được từ 5 đến 7 con chó, nhóm quay về, gọi điện thoại trước cho bà Tình để mở sẵn cửa mang vào cân trọng lượng. Nhập chó xong, các thành viên lại tiếp tục đi trộm chó cho đến gần sáng hôm sau. 

Số chó bắt trộm được, bà Tình có trách nhiệm tiêu thụ, lấy tiền rồi chia cho các thành viên trực tiếp đi trộm chó.

Ngày 10-11, Công an huyện Thọ Xuân quyết định phá án, bắt quả tang và tạm giữ hình sự 5 nghi phạm về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Trịnh Thị Tình - người được cho là chủ mưu, cầm đầu, Đỗ Ngọc Dương (25 tuổi, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa), Nguyễn Văn Giáp (25 tuổi), Nguyễn Tất Khoa (23 tuổi) đều trú tại thôn Thọ Tiến, xã Xuân Vinh và Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi, trú tại thôn Phú Cường, xã Xuân Vinh), đều huyện Thọ Xuân. 

Tang vật vụ án công an thu giữ gồm 12 con chó với tổng trọng lượng gần 2 tạ, 2 xe máy và nhiều công cụ phục vụ cho việc các đối tượng đi trộm chó.

Bắt băng trộm chó Thanh Hóa mỗi đêm câu hơn chục con - Ảnh 2.

Tang vật vụ án trộm chó mà Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ - Ảnh: BÌNH AN

Qua đấu tranh của công an, ban đầu các nghi phạm khai nhận ngoài lần trộm chó vào đêm 9 rạng sáng 10-11 thì trước đó nhóm này còn thực hiện hành vi trộm chó nhiều lần ở các huyện Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Mỗi ngày nhóm này bắt trộm được khoảng 150kg chó các loại.

Hiện nay, Công an huyện Thọ Xuân đang điều tra, mở rộng vụ án, truy thu vật chứng và thông báo tìm người bị hại đến công an huyện nhận lại tài sản.

Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt

TTO - Đang đi cùng bạn lúc rạng sáng, hai thiếu nữ bị nhóm trộm chó đe dọa, bắt đi theo tới vườn cây. Tại đây, họ bị nhóm "yêu râu xanh" thay nhau cưỡng bức.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên